Chuyển mình ở Ấn Độ: Tỷ phú "mới nổi" áp đảo tỷ phú truyền thống

Tú Anh (Theo Bloomberg)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sự nổi lên của một loạt tỷ phú mới và xuống dốc của các tỷ phú truyền thống cho thấy một Ấn Độ đang biến chuyển mạnh mẽ.

Một “thế hệ mới” các tỷ phú tự thân Ấn Độ đang xuất hiện ngày càng nahnh chóng, bù đắp hàng tỷ USD thất thoát bởi các nhà công nghiệp gánh nặng nợ nần và các thành viên của đất nước các triều đại cũ. Những thay đổi này hỗ trợ tầng lớp siêu giàu Ấn Độ tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất thế giới.

 CEO Vijay Shekhar Sharma của Tập đoàn Thanh toán trực tuyến One97 

Sự thay đổi này đến từ việc các doanh nghiệp Ấn Độ không còn “ăn xổi” khi phát triển mở rộng dựa trên các khoản vay như trước. Với khoản vay từ các doanh nghiệp sản xuất điện đến các hãng hàng không lên tới 190 tỷ USD. Trong vài năm qua, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi, đã đàn áp những DN nợ quá hạn, và các ngân hàng Ấn Độ đã chuyển sang siết tài sản, một sự thay đổi đáng kể đối với một quốc gia mà giới giàu từng được bảo vệ gần như hoàn toàn.

Trong khi các tập đoàn kinh doanh truyền thống tiếp tục thống trị các danh sách tỷ phú Ấn Độ, sự mở rộng gấp 10 lần trong nền kinh tế châu Á kể từ khi mở cửa vào những năm 1990 đã tạo ra những ông trùm mới trong các lĩnh vực như công nghệ. Số lượng tỷ phú ở Ấn Độ đã tăng gấp đôi so với con số 119 trong giai đoạn 2013-2018, theo Viện nghiên cứu thông kê Knight Frank. Quốc gia này cũng dự kiến dẫn đầu tăng trưởng toàn cầu về các cá nhân có giá trị ròng cực cao, với số lượng cá nhân nàytăng 39% lên 2.697 vào năm 2023, theo viện nghiên cứu.

"Môi trường kinh doanh (Ấn Độ) đã được cải thiện trong những năm qua," Charles Dhanaraj, GS tại Trường Kinh doanh Fox, Đại học Temple, Philadelphia cho biết. "Sự xuất hiện của nhiều nhà đầu tư mạo hiểm và vốn cổ phần tư nhân đã thêm cơ hội cho các doanh nghiệp đầy triển vọng. Sắp tới Ấn Độ sẽ còn chứng kiến sự gia tăng của các công ty khởi nghiệp và mở rộng quy mô”.

Sự lên ngôi của các tỷ phú mới

Ông trùm bán lẻ

Tỷ phú Binny Bansal và Sachin Bansal đã lập ra Flipkart, tập đoàn bán lẻ trực tuyến lớn nhất Ấn Độ trong vòng một thập kỷ. Năm ngoái, họ đã bán công ty cho Walmart Inc. Và trở thành tỷ phú. Binny rời đi ngay sau đó khi vẫn nắm giữ 4% của Flipkart và một ghế hội đồng quản trị. Sachin đã rời Flipkart sau thương vụ với Walmart.

Chuyên gia thanh toán

Vijay Shekhar Sharma thành lập tập đoàn thanh toán trực tuyến One97 Communications vào năm 2000, thời điểm chưa tới 10 triệu người Ấn Độ sử dụng Internet. Startup của ông sau đó tăng vọt sau khi chính phủ Ấn Độ loại bỏ đồng tiền giấy mệnh giá 500 và 1.000 rupee vào cuối năm 2016. Một vòng gọi vốn cho One97 hồi tháng 8/2018 trị giá hơn 10 tỷ USD.

Các tỷ phú truyền thống “trượt dài”

Viễn thông gặp vấn đề

Anil Ambani, em trai của người giàu nhất châu Á, đã thừa kế một số phân khúc kinh doanh mới của Tập đoàn Công nghiệp Reliance vào năm 2005 như một phần của một thỏa thuận cùng anh chị, sau khi cha họ - ông Dhirubhai Ambani mất 3 năm trước đó. Hiên sau hơn một thập kỷ, Ambani đã phải vật lộn với các chủ nợ và đấu tranh với nhiều vụ kiện trong bối cảnh nhà cung cấp dịch vụ điện thoại Reliance Communications Ltd. phá sản. Giá trị nắm giữ của ông trong các công ty đã giảm xuống còn khoảng 120 triệu USD từ giá trị ròng ít nhất 31 tỷ USD trong năm 2008, theo bảng chỉ số tỷ phú của Bloomberg.

Chính sách sai lầm 

Thuộc lớp doanh nhân thế hệ đầu tiên của Ấn Độ, Shashi và Ravi Ruia đã thành lập Tập đoàn xây dựng Essar vào năm 1969. Sau đó, họ đa dạng hóa đầu tư các doanh nghiệp mới, đầu tư khoảng 18 tỷ USD từ năm 2008 đến 2012. Đòn bẩy quá mức và một số hành động chính sách bất lợi buộc họ phải bán lượng lớn tài sản. Cho tới năm 2015, Anh em nhà Ruia sở hữu hơn 4 tỷ USD và kể từ đó tài sản ngày càng giảm đã khiến họ không còn xuất hiện trong danh sách tỷ phú.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần