Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 xóa mù chữ cho học viên

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nghị định số 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; trong đó khoản 1 Điều 25 nêu rõ: Cơ sở cai nghiện bắt buộc có trách nhiệm tổ chức các lớp học xóa mù chữ theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Hiểu được ý nghĩa to lớn của công tác xóa mù chữ cho học viên trong quá trình học tập chữa bệnh, trong những năm qua, Cơ sở cai nghiện ma túy (CNMT) số 6 Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Phòng GD&ĐT Sóc Sơn mở các lớp học xóa mù chữ cho người cai nghiện.
Cụ thể, từ năm 2003 - 2020, Cơ sở CNMT số 6 Hà Nội mở được 21 lớp với 470 học viên tham gia học tập theo chương trình xóa mù chữ cho người lớn của Bộ GD&ĐT với thời gian học tập 6 tháng hết mức 3 và 8 tháng hết mức 5. Lớp học năm học 2020 - 2021 kéo dài nhất do dịch bệnh Covid-19 nhưng cô và trò vẫn hoàn thành khóa học xóa mù chữ. Có 12 học viên vừa kiểm tra tốt nghiệp mức 3, trong đó 4 người đạt loại giỏi, 5 người loại khá và 3 người trung bình.
Học viên Lường Văn Thoan (quê Điện Biên) khóa học 2020 - 2021 chia sẻ: “Khi còn nhỏ, em không ý thức việc học hành, lớn lên thì không có cơ hội. Khi vào cơ sở chữa bệnh, em được các thầy cô cho đi học; em nhận thức được đây là cơ hội để mình biết đọc, biết viết, nâng cao nhận thức nên đã quyết tâm học... Đến nay, em đã biết đọc, biết viết, tiếp thu các kiến thức từ sách vở, báo chí và lời dạy bảo của thầy cô. Em đã viết thư về cho gia đình xin lỗi và hứa quyết tâm không sa ngã...”.
Có thể nói, Cơ sở CNMT số 6 Hà Nội không chỉ là nơi chữa bệnh cho những người nghiện ma túy mà đã thực sự trở thành mái trường thứ hai đối với các học viên. Nhiều học viên từ chỗ tự ti, e dè, xấu hổ do không biết chữ giờ đây đã đọc thông viết thạo, tự tin đến thư viện tìm mượn những cuốn sách về tác hại của ma túy, giá trị sống... Biết chữ cũng giúp học viên thêm tự tin, quyết tâm, đó cũng là hành trang để tiếp thêm sức mạnh trên hành trình tự bỏ ma túy để trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.