Công an vào cuộc xử lý vụ 2 vợ chồng đòi "thông chốt" kiểm soát dịch ở Yên Phụ

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 29/7, thông tin từ Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, hiện Công an quận đang thụ lý vụ việc cặp vợ chồng đòi "thông chốt" kiểm soát dịch ở Yên Phụ.

 Hai vợ chồng có hành vi gây rối, xô đẩy cán bộ công an. Ảnh cắt từ clip.
Theo lực lượng chức năng, đôi vợ chồng gây rối này được xác định ông Nguyễn Văn N. (SN 1971 ở số 2 ngõ 93/54 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Hà Nội) và bà Đặng Kim H. (SN 1975, ở xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội).

Theo đó, ngoài bị xử phạt hành chính vì vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, hai vợ chồng chống đối ở chốt kiểm dịch chợ Yên Phụ còn có thể bị xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

 Nguyễn Văn N. tại cơ quan công an.
Vào hồi 18 giờ ngày 28/7, khi tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch đầu ngõ 108 Nghi Tàm thuộc địa bàn phường Yên Phụ (Tây Hồ) thì vợ chồng ông N. và bà H. đi xe máy SH mang BKS 29C1-888.48 đỗ trên lối vào của chốt kiểm tra phòng chống Covid-19. Tổ công tác yêu cầu kiểm tra thì ông N. và bà H. nói vào bên trong ngõ 108 Nghi Tàm thăm mẹ nuôi.

Để đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19, tổ công tác không cho vợ chồng ông N. và bà H. vào vì đây là lý do không cần thiết. Lúc này, đồng chí Việt Anh, cán bộ Công an phường Yên Phụ làm nhiệm vụ đã giải thích và đề nghị ông N., bà H. chấp hành quy định. Tuy nhiên, hai vợ chồng đã không chấp hành, có hành vi lao vào gây rối, xô đẩy và đánh đồng chí Việt Anh.
 Đặng Kim H. tại cơ quan công an.
Ngay sau đó, Nguyễn Văn N. và Đặng Kim H. bị tổ công tác cùng nhân dân bắt giữ đưa về trụ sở công an để làm rõ và xử lý theo quy định. 
Theo lãnh đạo phường Yên Phụ cho biết, sẽ xử phạt ở mức kịch khung đôi vợ chồng chống đối, gây rối ở chốt kiểm dịch này do vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Mức phạt đối với mỗi người là 3 triệu đồng. Ngoài ra, Công an phường chuyển vụ việc lên Công an quận Tây Hồ đang xem xét, xử lý hai vợ chồng ông N., bà H. với hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, ngày 27/7, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ  cho biết, quận đã triển khai phát phiếu/thẻ luân phiên cho người dân đi chợ theo ngày chẵn - lẻ vào một khung giờ nhất định cho 8 phường trên địa bàn. Mỗi hộ dân được nhận phiếu đi chợ trong 15 ngày giãn cách xã hội, trên phiếu ghi rõ họ tên đại diện hộ gia đình, địa chỉ.