Cú nhảy kỳ diệu

Bình Giang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bản danh sách đội tuyển quốc gia vừa được công bố có đến 7 cầu thủ trẻ từng thi đấu ở World Cup 2017.

Với nhiều cầu thủ, đây thực sự là một kỳ tích mà đến trong mơ họ cũng không dám nghĩ đến.

Để chuẩn bị cho trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup với đội tuyển Jordan vào ngày 9/6, tại TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hữu Thắng đã triệu tập 28 cầu thủ vào thành phần đội tuyển quốc gia. Theo định hướng của VFF, đội tuyển quốc gia sẽ được trẻ triệt để, vừa đảm bảo phải giành vé đến VCK Asian Cup, vừa phải thực hiện mục tiêu chuẩn bị cho SEA Games 2017. Cũng vì điều này, hàng loạt cầu thủ trẻ thuộc đội hình U22 Việt Nam được triệu tập. Có thể kể tên như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Duy Mạnh, Tiến Dũng... Đây đều là những ngôi sao sáng nhất của đội tuyển U22 Việt Nam, những người có sứ mệnh phải vô địch SEA Games 2017.

Việc các cầu thủ U22 Việt Nam có chân trong đội hình đội tuyển quốc gia có thể làm ảnh hưởng đến sức mạnh nhưng nó là sự chuẩn bị cần thiết cho SEA Games 2017. Thực tế, vẫn có những tranh cãi trong việc thành lập đội tuyển có nhiều cầu thủ trẻ. Nhiều chuyên gia cho rằng, các cầu thủ trẻ cần có sân chơi riêng, nhưng VFF có những lý riêng của mình. Họ muốn các cầu thủ được tập luyện với đàn anh và quan trọng hơn, được thử sức ở những trận đấu quốc tế chính thức. Đối thủ mạnh, sự kịch tính của trận đấu chính là điều kiện để các cầu thủ trẻ trưởng thành.

Và, sau khi U20 kết thúc hành trình tại World Cup 2017, có đến 7 cầu thủ của đội bóng trẻ được đặc cách lên đội tuyển quốc gia. Đó là: Thủ môn Bùi Tiến Dũng, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh, Trần Đình Trọng, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Hà Đức Chinh. Thông thường, các cầu thủ U20 sẽ phải trải qua giai đoạn chuyển tiếp ở đội tuyển U22 hay Olympic trước khi được nhấc lên khoác áo đội tuyển quốc gia. Thế nhưng, như đã nói, VFF muốn tạo ra một đội bóng với rất nhiều cầu thủ trẻ nhằm thực hiện mục tiêu số 1 là vô địch SEA Games 2017.

Với các cầu thủ U20, được lên chơi ở đội tuyển quốc gia thực sự là một câu chuyện cổ tích. Trong số các cầu thủ được triệu tập lần này chỉ có Quang Hải, Đức Chinh, Đình Trọng thường xuyên được đá chính ở câu lạc bộ. Số còn lại đóng vai trò của cầu thủ dự bị chiến lược. Có những cầu thủ đến nay chưa được đá trận nào ở V.League. Thế nhưng, chỉ sau thời gian ngắn khoác áo U20 Việt Nam, họ đã có tấm vé đến đội tuyển quốc gia, nơi tập hợp những ngôi sao sáng nhất của nền bóng đá. Đây chính là sự ghi nhận đối với thành công của U20 Việt Nam. Nó cho thấy dấu ấn của HLV Hoàng Anh Tuấn, người có công phát hiện và đào tạo những cầu thủ vô danh thành những ngôi sao mới cho nền bóng đá. Chưa hết, việc có đông cầu thủ trẻ ở đội tuyển quốc gia sẽ mang đến sức sống, đồng thời, thúc đẩy sự cạnh tranh trong nội bộ đội tuyển. Nó cũng giúp đảm bảo đội ngũ kế cận cho bóng đá Việt Nam sau giai đoạn chuyển giao lực lượng tương đối vất vả và đến nay chưa có được thành công như ý muốn. Nhưng trước mắt, ông Nguyễn Hữu Thắng sẽ có thêm nhiều lựa chọn về nhân sự trong quá trình chuẩn bị cho sân chơi quan trọng nhất trong năm, SEA Games.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần