Cử tri Gia Lâm đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 7/6, tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội số 20 đã tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm trước Kỳ họp thứ 6, HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.  

Tổ đại biểu HĐND TP số 20, gồm Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Lê Anh Quân; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Đàm Văn Huân.

Tổ đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri tại huyện Gia Lâm
Tổ đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri tại huyện Gia Lâm

Thay mặt tổ đại biểu, đại biểu Đàm Văn Huân đã thông báo về nội dung, thời gian và dự kiến công tác tổ chức kỳ họp thường kỳ giữa năm 2022 của HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ 5 - 8/7/2022, dự kiến sẽ xem xét, thông qua 35 nội dung, gồm: 16 báo cáo (11 báo cáo thường lệ, 5 báo cáo chuyên đề); 19 tờ trình, dự thảo Nghị quyết (1 Nghị quyết thường lệ, 18 Nghị quyết chuyên đề). Đồng thời, thông tin về trả lời kiến nghị của cử tri huyện Gia Lâm tại các kỳ tiếp xúc trước.

Đại biểu Lê Anh Quân đã trình bày tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của TP.

Tại buổi tiếp xúc, đã có 11 ý kiến của cử tri huyện Gia Lâm kiến nghị về các nội dung: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong bố trí nhà ở xã hội phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất; việc ô nhiễm môi trường tại các kênh mương ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp…

Cử tri huyện Gia Lâm nêu ý kiến
Cử tri huyện Gia Lâm nêu ý kiến

Cử tri Đỗ Văn Tuấn (xã Yên Viên) đề nghị UBND TP sớm phê duyệt giá đất để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, tránh tình trạng các dự án bị kéo dài ảnh hưởng đến đời sống người dân. Cử tri Bùi Nho Vân (xã Phú Thị) đề nghị có giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong bố trí nhà ở xã hội để đẩy nhanh tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Cử tri Đào Văn Hưng (xã Cổ Bi) đề nghị quan tâm đẩy nhanh tiến độ 3 dự án trên địa bàn: Cảng thông quan nội địa, Bãi đỗ xe công cộng Thị trấn Trâu Quỳ và xã Cổ Bi; Dự án bến xe.

Ngoài ra, cử tri huyện Gia Lâm cũng phản ánh về việc hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng đường làng ngõ xóm, nạo vét kênh mương; lắp đèn tín hiệu giao thông tại điểm giao cắt hạn chế tai nạn giao thông… 

Thay mặt tổ đại biểu, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Lê Anh Quân cảm ơn 11 ý kiến của các cử tri và giải đáp một số ý kiến thuộc thẩm quyền của huyện. Đồng thời, đề nghị các phòng, ban chuyên môn quan tâm giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của TP, tổ đại biểu sẽ tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần