Cử tri Hoàng Mai kiến nghị nhiều vấn đề xây dựng, quản lý đô thị

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 24/11, đại biểu HĐND TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 8) tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 18 HĐND TP khóa XV tại quận Hoàng Mai

Tại Hội nghị, đại biểu HĐND TP đã thông báo với cử tri dự kiến nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 18 HĐND TP; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của TP Hà Nội; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với Kỳ họp thứ 15 HĐND TP khóa XV.
Tr­ưởng Ban chuyên trách Ban Đô thị, HĐND TP Hà Nội Nguyên Quân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.
Các cử tri tại hội nghị đã thống nhất cao nội dung, chương trình kỳ họp và tình hình, kết quả kinh tế - xã hội TP Hà Nội năm 2020. Ngoài ra, có 11 ý kiến kiến nghị tập trung vào những vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn như: Khớp nối, hoàn thiện hạ tầng giao thông, thoát nước giữa các khu đô thị với khu dân cư xung quanh; cấp phép xây dựng, vướng mắc GPMB đường 2,5; thiếu trường mầm non, thiếu nhà văn hóa khu dân cư; vi phạm trật tự xây dựng, chính sách tái định cư,…
Trả lời ý kiến cử tri liên quan đến thẩm quyền của UBND quận, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Thị Kiều Oanh cho rằng, quận đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, dân số đông trong khi hạ tầng đô thị chưa hoàn thiện, gây sức ép rất lớn đến công tác quản lý, rất cần sự chia sẻ của Nhân dân trên địa bàn. Các ý kiến tập trung đến vấn đề dân sinh bức xúc thuộc thẩm quyền của UBND quận giải quyết được cử tri nêu, lãnh đạo quận sẽ tiếp thu đầy đủ và sẽ giao phòng ban, các phường từng bước tháo gỡ, tổng hợp đầy đủ trả lời Nhân dân.
 Cử tri phường Định Công, quận Hoàng Mai phát biểu ý kiến.
Thay mặt tổ đại biểu HĐND TP, ông Nguyễn Nguyên Quân cho biết, những vấn đề cử tri nêu liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền của UBND TP, đại biểu HĐND sẽ tiếp thu và báo cáo đầy đủ để thời gian tới TP quan tâm hơn nữa về các vấn đề được cử tri nêu như: Vấn đề thoát nước ngõ xóm; thiếu trường mầm non công lập; việc khớp nối các tuyến đường; tổ chức giao thông tại nút giao giữa đường trên cao và đường dưới thấp khu vực Bắc Linh Đàm… Đồng thời, mong cử tri quận Hoàng Mai tiếp tục theo dõi; đồng hành với HĐND TP trong giám sát, phản ánh các vấn đề quan tâm, để xây dựng quận và Thủ đô Hà Nội ngày một phát triển.