Cử tri huyện Hoài Đức phản ánh nhiều vấn đề dân sinh, bức xúc

Trần thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sáng 19/6, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn và tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức, trước Kỳ họp thứ 15, HĐND TP khóa XV.

Thay mặt tổ đại biểu, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Duy Hoàng Dương đã thông tin đến cử tri Hoài Đức tình hình phát triẻn kinh tế, xã hội của TP 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt hoạt động 6 tháng cuối năm 2020.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Hoài Đức bày tỏ vui mừng trước những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của TP trong 6 tháng qua, đặc biệt là những thành quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, cử tri cũng nêu lên nhiều những chia sẻ, kiến nghị quanh các vấn đề dân sinh, bức xúc. Trong đó, cử tri đã phản ánh các vấn đề quanh việc xây dựng nông thôn mới; nâng cấp tuyến đê tả Đáy nhưng thiếu lối lên xuống, gây bất tiện cho người dân khi tham gia giao thông; vấn đề rác thải sinh hoạt, và thu nhập của công nhân thu gom rác còn thấp. Các kiến nghi quanh việc thu hồi đất phục vụ an ninh quốc phòng, công trình phúc lợi xã hội người dân rất sẵn sàng; nhưng khi thu hồi cho các công ty kinh doanh bất động sản thì khác và đề nghị UBND TP xem lại giá đất khi thu hồi.

 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri Hoài Đức

Cử tri cũng đề nghị các cơ quan chức năng xem xét lại chế độ cho người tham gia kháng chiến chống Mỹ, nhưng đến nay chưa được hưởng chế độ, đời sống khó khăn. Đồng thời, đề nghị tăng thêm tuyến xe buýt cho những xã nằm ven sông Đáy vì hiện nay đường đê đã được cải tạo nhưng chưa có tuyến buýt nào; bố trí hệ thống chiếu sáng để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự. Vấn đề chuyển mục sử dụng đất từ đất xen kẹt sang thổ cư, cử tri đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về nghĩa vụ tài chính, xem xét từng trường hợp cụ thể. Việc kênh T5 bị ô nhiễm quá lâu, người dân kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được cải tạo. Nhiều hộ sản xuất đồ mộc nhưng chưa có khu sản xuất tập trung...

 Ông Nguyễn Quang Đức - Bí thư Huyện ủy Hoài Đức trả lời những kiến nghị của cử tri
Thay mặt lãnh đạo huyện, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Quang Đức đã tiếp thu ý kiến cử tri và trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền của huyện. Theo đó, việc triển khai khảo sát, thiết kế, xây dựng các công trình xây dựng, giao thông… các cơ quan chức năng đã tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nếu có những bất cập, chính quyền huyện sẽ giao cho các cơ quan chuyên môn xem xét lại để có sự điều chỉnh cho phù hợp. Đối với vấn đề ô nhiễm kênh T5, huyện đã có dự án cải tạo, đang trình UBND Tp em xét và sẽ sớm triển khai.
Các chế độ chính sách với người tham gia kháng chiến, cần tập hợp ý kiến và kiến nghị lên cấp có thẩm quyền của Tp và Bộ LĐTB&XH xem xét. Còn vấn đề liên quan đến đất đai, sắp tới Luật đất đai sẽ được Quốc hội xem xét, sửa đổi, vì vậy tại thời điểm hiện tại vẫn phải tuân thủ theo luật. Liên quan đến làng nghề, theo ông Nguyễn Quang Đức, quan điểm của huyện chưa bao giờ lờ là chuyện phát triển kinh tế xã hội. UBND huyện luôn quan tâm đến phát triển kinh tế và làng nghề, nhưng để mở rộng sản xuất cho làng nghề phải dựa trên cơ sở quy hoạch và quỹ đất. Do đó, trên cơ sở quy hoạch và quỹ đất, sắp tới huyện sẽ triển khai một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề. Huyện sẽ chủ đạo UBND xã có khảo sát, lập quy hoạch, các khu, cụm công nghiệp làng nghề, trình cấp có thẩm quyền.
Thay mặt tổ đại biểu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận các kiến nghị của cử tri huyện Hoài Đức. Đồng thời nhận định, ý kiến của các cử tri rất trách nhiệm với những vấn đề của xã hội hiện nay. Ngoài những nội dung lãnh đạo huyện đã làm rõ, Phó Chủ tich Thường trực HĐND TP cũng làm rõ thêm một số ý liên quan đến công trình đê Tả Đáy và đề nghị lãnh đạo huyện rà soát, báo cáo ngành chức năng để điều chỉnh lại cho phù hợp. Với vấn đề môi trường, đây là vấn đề chung của TP, Hoài Đức lại là địa phương có nhiều làng nghề nên từ lâu, TP đã quan tâm xây dựng  nhiều công trình xử lý nước thải, ải tạo môi trường và sắp tới sẽ tiếp tục quan tâm tới vấn đề này.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP cũng thông báo thêm tới cử tri về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Hà Nội, tình hình chống dịch Covid – 19 của TP. Dù khó khăn, nhưng 6 tháng đầu năm, kinh tế TP vẫn tăng trưởng gần 4%. Thu ngân sách đạt kết quả cao, chỉ số cạnh tranh của TP liên tục đứng trong tốp đầu, an sinh xã hội được duy trì ổn định.