Cử tri huyện Thanh Trì kiến nghị Thành phố sớm phê duyệt phân khu 3 xã vùng bãi Yên Mỹ - Duyên Hà - Vạn Phúc

Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cử tri huyện Thanh Trì kiến nghị các vấn đề như: Sớm xử lý ô nhiễm môi trường kênh xả Hồng Vân, sông Nhuệ; Di dời các nhà máy Phân lân Văn Điển, Pin Văn Điển, bột giặt Nét không để ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống Nhân dân, đẩy nhanh phê duyệt phân khu 3 xã vùng bãi Yên Mỹ - Duyên Hà - Vạn Phúc để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng…

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.
Sáng 23/7, đại biểu HĐND TP Hà Nội đơn vị bầu cử số 19 đã có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Thanh Trì để chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai HĐND TP Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị được tổ chức tại Hội trường UBND huyện kết nối trực tuyến với điểm cầu 16 xã, thị trấn.
Tại điểm cầu trụ sở UBND huyện có tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội gồm: Bà Dương Minh Ánh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội; ông Trần Hợp Dũng - Phó ban Đô thị - HĐND TP; ông Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì.
Tại hội nghị, đại biểu HĐND TP Hà Nội đã thông báo nội dung thời gian, công tác tổ chức Kỳ họp thứ hai HĐND TP Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026. Báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 18 HĐND TP khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021. Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển Kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của TP.
Cử tri tại điểm cầu xã Duyên Hà
Tại buổi tiếp xúc, cử tri 16 xã, thị trấn đã phát biểu nêu 23 ý kiến, kiến nghị, đề xuất với TP về các nội dung: Sớm phê duyệt phân khu 3 xã vùng bãi Yên Mỹ - Duyên Hà - Vạn Phúc để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; Đền thờ danh nhân Nguyễn Như Đổ, tại thôn Đại Lan (xã Duyên Hà) xuống cấp, cần được đầu tư cải tạo; đề nghị cải tạo Hệ thống mương tưới tiêu cho 50,8ha đất sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn Vietgap tại thôn Đại Lan hiện đã xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án tổ hợp ga Ngọc Hồi; tình trạng ùn tắc giao thông tại Tuyến đường Phan Trọng Tuệ, gây khó khăn khi lưu thông.
Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị sớm xử lý ô nhiễm môi trường kênh xả Hồng Vân, sông Nhuệ, sớm di dời các nhà máy Phân lân Văn Điển, Pin Văn Điển, bột giặt Nét không để ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống Nhân dân; bổ sung nhà sinh hoạt cộng đồng tại một số tổ dân phố để Nhân dân có nơi sinh hoạt chung; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, dự án trên địa bàn để đưa huyện sớm phát triển lên quận…
Một số ý kiến của cử tri tại hội nghị đã được Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hưng đã trả lời, làm rõ một số kiến nghị thuộc thẩm quyền của huyện.
Thay mặt tổ đại biểu HĐND TP số 19, Phó Bí thư Huyện uỷ Thanh Trì Nguyễn Việt Phương cảm ơn các ý kiến đóng góp của cử tri và mong muốn cử tri, Nhân dân cùng phối hợp, đồng thuận với huyện và TP trong thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Các ý kiến, kiến nghị khác, tổ đại biểu sẽ phân loại, tổng hợp để chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần