Cử tri huyện Thường Tín kiến nghị TP quan tâm vấn đề nhà chung cư cho người thu nhập thấp

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều nay, 15/12, Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội - Đơn vị bầu cử số 18 đã có tiếp xúc trực tuyến sau Kỳ họp thứ 3, HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri 29 xã, thị trấn của huyện Thường Tín.

Tổ đại biểu HĐND TP gồm: Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh; Chủ tịch Hội nghệ nhân thợ giỏi TP Vũ Mạnh Hải; Ủy viên chuyên trách Ban Đô thị HĐND TP Đỗ Văn Trường. Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri còn có đại diện các sở, ban, ngành TP.
Tại cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND TP Đỗ Văn Trường đã báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 Các đại biểu HĐND TP Hà Nội - Đơn vị bầu cử số 18 tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín chiều 15/12
Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri đã phát biểu, đề cập đến một số vấn đề như: Sớm xây dựng mới thêm các trường học, xây dựng nhà văn hóa, lắp đặt bổ sung đèn điện chiếu sáng tại một số tuyến đường còn thiếu, tập trung hoàn thành. Đồng thời, quan tâm cải tạo, mở rộng khớp nối một số tuyến đường giao thông trên địa bàn, trong đó có các tuyến đường tiếp giáp tỉnh lộ 427 và đường giao thông nông thôn tại một số xã trên địa bàn đang được thi công hoặc chờ bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng. Cùng với đó, sớm triển khai xây dựng nhà chung cư cho đối tượng là người có thu nhập thấp và tăng cường thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt…
 Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại điểm cầu trụ sở UBND huyện Thường Tín
Thay mặt Tổ đại biểu HĐND TP, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh khẳng định, các đại biểu đã tập trung lắng nghe toàn bộ ý kiến của các cử tri. Qua đó, tiếp thu, chắt lọc, phân loại các ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri trên địa bàn để truyền tải tới các cơ quan chức năng, đồng thời sẽ phát biểu tại Kỳ họp thứ 4, HĐND TP khóa XVI những nội dung cử tri kiến nghị với mong muốn lãnh đạo TP quan tâm và sẽ chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành chuyên môn có trách nhiệm sớm thực hiện.
 Điểm cầu buổi tiếp xúc cử tri chiều 15/12 tại xã Quất Động
Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh cũng cho biết, người dân địa phương trong huyện chủ yếu sống dựa vào nghề sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại các làng nghề là chính, nên việc giao thương, vận chuyển hàng hóa tạo nguồn thu, nâng cao đời sống Nhân dân rất quan trọng, đặc biệt thời điểm hiện nay dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Vì thế, việc quan tâm đến phát triển hạ tầng giao thông ở thời điểm này là rất cấp thiết để giúp thuận tiện thúc đẩy, giao thương, phục hồi nền kinh tế với mong muốn TP và các sở, ngành quan tâm, thực hiện.