Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021: Tạo lan tỏa trong cộng đồng

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021 không chỉ nâng cao nhận thức mà còn gióng lên hồi chuông để xã hội, người sử dụng lao động quan tâm đến việc phòng chống quấy rối tình dục (QRTD) tại nơi làm việc cũng như chăm sóc sức khỏe, trong đó có sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, thanh niên dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế khác.

Nhiều vấn đề gai góc, bức xúc được phản ánh
Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021 do báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV), Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức. Cuộc thi được khởi nguồn từ việc, mặc dù đời sống của công nhân trong các khu công nghiệp, phụ nữ, thanh niên dân tộc thiểu sống và các nhóm yếu thế được quan tâm, chú trọng tuy nhiên, nguy cơ bị QRTD, thiếu sự chăm sóc sức khỏe là vấn đề nhiều người đang phải đối mặt. Mặt khác, một bộ phận các nhóm yếu thế gặp khó khăn hơn trong tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục, nhất là khi đại dịch Covid-19 chưa kết thúc.

Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021 được phát động từ ngày 9/12/2021 đến hết ngày 28/12/2021. Trong thời gian ngắn nhưng Ban Tổ chức đã nhận được hơn 320 bài dự thi của các nhà báo, phóng viên các cơ quan báo, đài T.Ư và địa phương; nhà báo cộng đồng, phóng viên tự do đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước, vùng sâu, vùng xa; với nhiều độ tuổi. Các bài viết đa dạng về thể loại từ phản ánh, phỏng vấn chuyên gia, ghi nhận thực tế, phóng sự, video, chùm ảnh...
Ban Giám khảo cuộc thi ''Những cống hiến thầm lặng'' năm 2021 chấm điểm các tác phẩm gửi dự thi. Ảnh: Duy Khánh
Dù thời gian nhận bài dự thi không dài nhưng nhiều tác giả tâm huyết với chủ đề cuộc thi nên đã đầu tư tâm sức, triển khai bài viết phản ánh đúng chủ đề Ban Tổ chức đặt ra. Các tác phẩm phản ánh đa dạng những góc độ trong việc chăm lo sức khỏe, sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, thanh niên dân tộc thiểu số, những người yếu thế trong thời kỳ Covid-19, đặc biệt là phòng chống QRTD.
Đơn cử như bài "Chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ" của tác giả Thái Yến (báo Người Đại biểu) đề cập đến việc thiếu thông tin, thiếu kỹ năng sống dẫn đến nhiều công nhân trẻ quan hệ tình dục không an toàn, mang thai và sinh con ngoài ý muốn; nạo phá thai trong điều kiện không an toàn bị ảnh hưởng về tâm lý, sức khỏe. Thế nhưng, việc quan tâm và chăm sóc sức khỏe, nhất là sức khỏe sinh sản cho lao động nữ lại chưa được chủ DN quan tâm đúng mức.

Hay loạt 3 bài “Tạo môi trường an toàn, văn minh để lao động nữ yên tâm cống hiến” của tác giả Khắc Nam (báo Tuổi trẻ Thủ đô) đề cập đến DN chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; xây dựng quy tắc ứng xử tại nơi làm việc, nội quy lao động... Tác giả Khắc Nam nhấn mạnh đến việc DN cần trang bị thêm kiến thức, kỹ năng về giới giúp lao động nữ tự bảo vệ mình. Thông qua bài viết “Sức khỏe của lao động nữ tại khu công nghiệp: Chưa được quan tâm đúng mức”, tác giả Lê Bảo (báo Đại đoàn kết) đề cập đến việc cần bổ sung quy định cụ thể, chặt chẽ về khám sức khỏe định kỳ đối với lao động nữ tại các khu công nghiệp.

Góp tiếng nói bảo vệ những người yếu thế

Khi tham gia thực hiện các bài viết tham dự cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021, nhiều tác giả càng thấy rõ hơn về việc chăm sóc sức khỏe, nhất là sức khỏe sinh sản cho lao động nữ, thanh niên dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế vô cùng quan trọng, bởi đây là yếu tố nâng cao chất lượng giống nòi Việt Nam.
Tuy nhiên, việc này lại chưa được người lao động và người sử dụng lao động quan tâm nhiều bởi cho rằng đây là vấn đề tế nhị. Vấn đề QRTD tại nơi làm việc đã được quy định trong Bộ luật Lao động 2019, Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015, thế nhưng đến nay có không ít người chưa biết thế nào là hành vi QRTD. “Vấn đề bảo vệ lao động nữ khỏi nạn QRTD ở các khu công nghiệp, khu chế xuất vẫn chưa được quan tâm. Nguyên nhân là do cả DN và người lao động rất ngại đề cập đến vấn đề này. Vì thế, dù các vụ việc QRTD xảy ra nhưng rất ít được tố cáo cũng như xử lý và có cơ chế bảo vệ người lao động kịp thời” - nhà báo Lê Thị Lan Hương, báo Đại đoàn kết chia sẻ.
Các tác giả cũng nhận định, báo Kinh tế & Đô thị tổ chức cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” có ý nghĩa rất lớn. Thông qua cuộc thi sẽ góp phần truyền thông mạnh mẽ để nâng cao nhận thức cho DN cũng như người lao động về việc bảo vệ lao động nữ khỏi vấn nạn QRTD tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Nhà báo Đoàn Lan Ngọc, báo Lao động Thủ đô chia sẻ, cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” rất có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là năm 2021 Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực; trong đó quy định nhiều chính sách về lao động nữ như phòng chống QRTD tại nơi làm việc.
“Những tác phẩm đề cập đến các chủ đề trong cuộc thi sẽ cho xã hội nhìn thấy rõ hơn về vấn đề này và hiểu hơn về các quy định đã được thể chế hóa trong luật để mọi người chấp hành được tốt hơn... Khi được tuyên truyền, cụ thể hóa trong luật, mọi người sẽ có ý thức xây dựng môi trường văn hóa lao động lành mạnh, quan hệ lao động tốt đẹp để cùng nhau hướng tới xã hội tốt đẹp hơn” - nhà báo Đoàn Lan Ngọc nhấn mạnh.
Sau khi đọc và nghiên cứu chấm các bài viết gửi dự thi, Ban Giám khảo cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021 nhận định, cuộc thi đã thành công và tạo ra tiếng vang lớn. “Thông qua cuộc thi, chúng tôi muốn gióng lên hồi chuông để xã hội, người sử dụng lao động quan tâm đến việc phòng chống QRTD tại nơi làm việc; chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, thanh niên dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế khác. Như tên của cuộc thi, chúng tôi muốn biểu dương những tập thể, cá nhân có cách làm tốt và hay về văn hóa ứng xử tại nơi làm việc, quan tâm đến phụ nữ, nhất là nữ công nhân, thanh niên dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế khác để nhân rộng trong cộng đồng” - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ các chương trình dự án an sinh xã hội Việt Nam Tạ Việt Anh cho hay.

Hôm nay, trao giải cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021

Sáng 28/12, báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV), Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức Lễ Tổng kết, trao giải cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sau một thời gian phát động, Ban Tổ chức cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021 đã nhận được trên 320 bài viết của các tác giả chuyên, không chuyên đến từ các cơ quan báo chí T.Ư, địa phương, và nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Ban Giám khảo đã nghiên cứu kỹ thể lệ cuộc thi, chấm các tác phẩm dự thi một cách công tâm, khách quan, chính xác. Kết quả, đã có 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 10 giải Khuyến khích.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần