Đà Nẵng: Sóng đánh nát 2 tàu cá của ngư dân

QUANG HẢI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 2 tàu cá của ngư dân mắc cạn tại bãi biển Nguyễn Tất Thành đã bị sóng to đánh nát tan tành.

Con tàu lớn chỉ còn phần cabin lộ thiên.
Theo ghi nhận, từ tối 16 và sáng 17/10 tại Đà Nẵng có mưa rất to kèm gió giật mạnh, nhất là những khu vực ven biển. Sóng lớn đã đánh nát tan tành 2 tàu cá của ngư dân đang bị mắc cạn tại bãi biển Nguyễn Tất Thành (thuộc phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).
Sóng đánh tan tành 2 con tàu của ngư dân.
Theo quan sát, con tàu lớn mang số hiệu Qng 98847 đã bị sóng đánh nát hoàn toàn phần khung sườn, mũi tàu gãy vỡ. Những vật dụng trên tàu hư hại bị sóng đẩy lên bờ. Hiện chỉ còn phần cabin tàu lộ thiên. Trong khi đó, con tàu nhỏ chỉ còn phần khung dưới bị cát chôn vùi.
Các vật dụng từ 2 con tàu hỏng tạo thành bãi rác lớn. Ảnh: Q.HẢI
Gỗ, xốp và các vật dụng khác gãy vỡ từ 2 con tàu này bị sóng tấp sát vào bờ kè biển Nguyễn Tất Thành, tạo nên một bãi rác khá lớn. Đặc biệt, nhiều mảnh gỗ với đinh sắt lộ thiên rất nguy hiểm.
Trước đó, 2 con tàu này bị sóng đẩy lên bờ, mắc cạn. Ảnh: Q.HẢI
Trước đó, tại thời điểm diễn ra bão số 5 (bão Conson) hồi tháng 9/2021, tàu Qng 98847 và một tàu cá nhỏ hơn (không rõ số hiệu) cùng neo đậu ngoài biển thì bị sóng đánh đẩy lên bờ, mắc cạn.

Trưa 17/10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng đã ban hành công điện triển khai ứng phó mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Theo đó, UBND các quận, huyện sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống lũ, lũ quét và sạt lở đất; rà soát các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Đặc biệt chú ý nhân dân sống tại ven sông Yên, Túy Loan, Cu Đê (các xã Hòa Tiến, Hòa Khương, Hòa Bắc, Hòa Liên, Hòa Phú, Hòa Phong, Hòa Sơn)… sẵn sàng triển khai phương án sơ tán nhân dân bảo đảm phòng, chống Covid-19.

Tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường ngập sâu theo phân cấp quản lý; nghiêm cấm người dân và phương tiện không có nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão đi lại, đánh bắt cá trên sông, vùng trũng thấp, ngập lũ, qua ngầm, cầu tràn, rừng, núi và các khu vực có nguy cơ sạt lở; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các quận, huyện, các sở, ban, ngành kiểm tra, rà soát các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, nơi đóng quân của các đơn vị, tổ chức đánh giá các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá, đồi núi, lũ quét, chú ý các khu vực đồi núi tại huyện Hoà Vang, bán đảo Sơn Trà, Nam Hải Vân và kiên quyết di dời, sơ tán ngay người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn...