Đại hội AIMAG 5: Thể thao Việt Nam đã có 3 HC Vàng

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong ngày thi đấu chính thức thứ 2 tại Đại hội AIMAG 5, đoàn TTVN đã giành thêm 2 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ ở các môn Điền kinh, Cử tạ, Jujitsu và môn Taekwondo.

Với kết quả này, đoàn TTVN đang tạm xếp vị trí thứ 7 trên bảng tổng sắp với 3 HCV, 5 HCB và 6 HCĐ.

Trịnh Văn Vinh đã giành tấm HCV thứ 2 cho Cử tạ Việt Nam tại AIMG 5 (Ảnh: Đức Thịnh) Cử tạ trong ngày thi đấu thứ 2 tiếp tục mang về cho đoàn TTVN 1 tấm HCV với gương mặt sáng giá, đô cử trẻ Trịnh Văn Vinh ở hạng cân 62kg nam. Mức tạ khởi điểm của Trịnh Văn Vinh cao nhất nên được xem là ứng cử viên số 1. Kết thúc phần thi cử giật, thông số của Vinh đạt 136kg, tiếp theo là Sahetmyradov (Turkmenistan, 132kg), Lei Haitao (Trung Quốc, 131kg). Ở phần thi cử đẩy, Trịnh Văn Vinh cũng đặt mức khởi điểm cao nhất (162kg), rồi đến 166kg và đúng như dự đoán, anh đều lần lượt vượt qua và giành HCV với tổng cử 302kg (hơn lực sĩ Trung Quốc tới 14kg).

Tấm HCV ở môn Điền kinh thuộc về VĐV Nguyễn Tiến Trọng ở nội dung nhảy xa. Đây là tấm HCV nhiều bất ngờ của đoàn TTVN bởi trước khi thi đấu, Trọng được hy vọng sẽ nằm trong tốp 3; nhưng khi bước vào thi, Trọng đã bắt nhịp rất tốt và vượt lên dẫn đầu với thông số 7m48 sau 3 lần nhảy (hơn VĐV Hong Kong 4cm). Chung cuộc, Tiến Trọng đã giành HCV, hơn 3cm so với người về nhì. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của Điền kinh Việt Nam tại AIMAG 5.

Bên cạnh đó, môn Điền kinh cũng mang về cho đoàn TTVN thêm 2 HCB ở nội dung 60m nữ và 400m nữ. Ở nội dung 60m nữ, đương kim vô địch SEA Games Lê Tú Chinh không mấy khó khăn để vượt qua vòng loại với thành tích 7 giây 39, dẫn đầu trong các VĐV dự thi. Tuy nhiên, tại lượt chạy chung kết diễn ra lúc 20g05 cùng ngày, Tú Chinh chỉ có thể về nhì với 7 giây 36 (vẫn là kỷ lục cá nhân ở cự ly này), chậm chí hơn Zyabkina (Kazakhstan) 4 giây và chỉ giành HCB. Tấm HCB còn lại thuộc về VĐV Nguyễn Thị Hằng ở nội dung 400m nữ với thành tích 54 giây 41, cô xếp thứ 2 sau Mikhina (Kazakhstan 53 giây 37). Trong khi đó, người đồng đội của Tú Chinh là Nguyễn Văn Lai chỉ về đích thứ 6 trong lượt chạy chung kết 3.000m với thành tích 8 phút 24.

Môn Jujitsu tiếp tục góp thêm 1 HCB, 1 HCĐ trong ngày thi đấu chính thức thứ 2 do công của võ sĩ Đào Lê Thu Trang - hạng cân 45kg nữ (HCB) và Dương Thị Thanh Minh -hạng cân - 49kg nữ (HCĐ). Ở môn Taekwondo, võ sĩ Nguyễn Văn Duy là VĐV duy nhất của VĐV đi tới vòng bán kết sau 3 trận thắng thuyết phục trước các đối thủ Bhutan, Úc và Turkmenistan với tỷ số rất đậm đà. Ở trận bán kết, Duy đối đầu với đối thủ mạnh Klompong (Thái Lan) và chịu thúc thủ với điểm số 8/28, nhận tấm HCĐ.

Trong ngày thi đấu 19.9, môn Muay bước vào tranh tài ngày thi đấu đầu tiên, tuy nhiên niềm hy vọng Nguyễn Trần Duy Nhất (60kg) để thua võ sĩ Thái Lan Chilnak Pravit 27/30 không giành được quyền vào Bán kết. Trong khi đó, võ sĩ Bùi Yến Ly (51kg) thắng võ sĩ Philippines để vào bán kết. Trận Bán kết sẽ diễn ra trong ngày 20.9.

Đội tuyển Futsal cũng đã có một chiến thắng dễ dàng trước Hong Kong vói tỷ số 8-0. ở môn Billiards & Snooker, Dương Quốc Hoàng thi vòng 1/16 Pool 9 bi và Nguyễn Thanh Bình thì vòng 1/16 Snooker nhưng đều để thua trước các đối thủ mạnh hơn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần