Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội lần thứ XI: Xây dựng hội trở thành cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 2 ngày (26 và 27/12/2021), Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề “Đổi mới, phát triển bền vững, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh hiện đại”. Đại hội có sự tham dự của hơn 330 đại biểu là đại diện cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Hội Chữ thập đỏ TP.

Tham dự Đại hội về phía đại biểu T.Ư có Phó Chủ tịch T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Quốc Hùng. Về phía đại biểu TP Hà Nội có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội lần thứ XI; Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Chi hơn 1.814 tỷ đồng cho công tác Hội
Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội cho thấy, 5 năm qua (2016-2021), Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, các chương trình an sinh xã hội mang tính phát triển bền vững, dài hơi. Các phong trào, cuộc vận động đã trở thành thường niên như: Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; Hỗ trợ xây, sửa nhà Chữ thập đỏ; Trợ vốn, phương tiện sản xuất...đã trợ giúp cho hàng nghìn lượt người khó khăn qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, chung tay xây dựng NTM. Sau 3 năm triển khai “Tháng Nhân đạo” trên toàn TP, đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp, tạo hiệu ứng sâu rộng trong cộng đồng về tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo. Kết quả, từ năm 2018-2021, Hội Chữ thập đỏ TP, các cấp Hội trên địa bàn đã trợ giúp trên 46.000 lượt người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 39 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, đứng trước những tác động của thiên tai, bão lũ tại các tỉnh miền trung, miền trung nam bộ và tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội phát huy tinh thần tương thân tương ái, kêu gọi, vận động các nguồn lực xã hội để tổ chức các chương trình, hoạt động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Trong công tác phòng chống dịch, đã trao tặng trên 13.000 túi hàng gia đình Chữ thập đỏ và trao tặng 15.000 suất ăn miễn phí dành tặng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Tổng giá trị hoạt động công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 đạt trên 1.814 tỷ đồng (đạt 182% so với nhiệm kỳ trước). 
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội.
Từ thực tiễn hoạt động, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội đề ra 10 chỉ tiêu cơ bản, 10 giải pháp cụ thể để thực hiện hóa các chỉ tiêu. Cụ thể, 10 chỉ tiêu cơ bản như: Phấn đấu trợ giúp cho 80.000 địa chỉ nhân đạo. Xây mới 300 ngôi nhà Chữ thập đỏ (50 triệu đồng/ngôi). Tặng 300 con bò sinh sản (15 triệu đồng/con). Trợ vốn sản xuất 1.500 hộ gia đình (tối thiểu 5 triệu đồng/hộ). Phấn đấu vận động nguồn lực đạt trên 900 tỷ đồng. Phấn đấu 50.000 lượt người được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí. Trao tặng tối thiểu 20.000 suất săn miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Số hội viên hàng năm được phát triển mới tăng 3%; tỷ lệ hội viên đóng hội phí đạt 90% trở lên. Hàng năm các cấp Hội đạt 90% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…
Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội tâm huyết, trách nhiệm
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư với nhiều cách làm sáng tạo và quyết liệt. Thành phố đã đóng góp được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện vào thành tựu chung của cả nước. Những thành quả trên có sự đóng góp quan trọng của cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn Thủ đô.
Nổi bật, các phong trào, cuộc vận động, chương trình của Hội Chữ thập đỏ đã tạo sự lan tỏa rộng khắp, thu hút ngày càng nhiều cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm tham gia, chăm lo đời sống vật chất và động viên tinh thần đối với người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người dễ bị tổn thương, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn TP. Trong 5 năm qua đã trao tặng quà cho 692.833 trường hợp với trị giá trên 328 tỷ đồng (vượt 46,5% so với nhiệm kỳ trước); trợ giúp trên 76.000 đối tượng đặc biệt khó khăn với trị giá trên 43 tỷ đồng.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ ''Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới - Chung sức vì nhân đạo''.
Từ tháng 5/2018 đến nay, các cấp Hội đã trợ giúp trên 46.000 lượt hộ nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn với trị giá trên 27 tỷ đồng. Đặc biệt, Hội Chữ thập đỏ đã phát huy vai trò tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và chính sách an sinh xã hội trên địa bàn TP với tổng số tiền trên 69 tỷ đồng. Ngoài ra, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều mô hình mới như phòng khám Chữ thập đỏ, điểm, trạm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ. Công tác tuyên truyền, huấn luyện có nhiều đổi mới.
Nhấn mạnh trong 5 năm tới, tình hình chung được dự báo sẽ tiếp tục có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, các cấp Hội Chữ thập đỏ TP cần nắm vững và quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị nhất là 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 10 chương trình công tác lớn và các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Thành uỷ khóa XVII để cụ thể hóa thành nội dung hoạt động phù hợp với nhiệm vụ, chức năng công tác Hội.
Quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về các giá trị nhân đạo, về truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, nhân văn của dân tộc và Thủ đô Hà Nội; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi trọng các hoạt động Chữ thập đỏ trong các trường học nhằm giáo dục học sinh lối sống nhân ái, tinh thần sẻ chia. Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch hoạt động để thực hiện tốt vai trò cầu nối, điều phối trong sự nghiệp nhân đạo. Tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các nguồn lực góp phần cùng TP trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo trên địa bàn TP bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. 

 Quang cảnh Đại hội
Ngoài ra, tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức Hội rộng khắp tới các cụm dân cư, tổ dân phố, trong các trường học, cơ quan, DN. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội từ TP đến cơ sở tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín và năng lực. Đặc biệt, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành khóa XI cần khẩn trương xây dựng và ban hành quy chế làm việc, phân công trách nhiệm trên cơ sở phát huy ưu điểm, thế mạnh của từng ủy viên để xây dựng tổ chức Hội Chữ thập đỏ các cấp ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, thực sự là tổ chức đóng vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Tại Đại hội, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba. Suy tôn Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến là Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội cũng hiệp thương bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 51 người; Ban Thường vụ gồm 17 người; Ban Kiểm tra gồm 5 người.
Cũng tại Đại hội, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ TP nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 51 người đã chính thức ra mắt. Ông Đào Ngọc Triệu tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.