Đại Mỗ tiếp tục ra quân xử lý vi phạm đất đai, văn minh đô thị

Nha Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong hai ngày 3/8 và 4/8, UBND phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm) tổ chức đợt cao điểm xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, văn minh đô thị trên địa bàn.

Trong đợt này, phường và các lực lượng tập trung vào một số trọng điểm như tổ chức xử lý triệt để diện tích đổ đất phế thải, san lấp cơ đê sông Nhuệ, khu Duội-Tổ dân phố Giao Quang, xử lý các điểm lấn chiếm lòng lề đường để vật liệu xây dựng, bán hàng hóa…trên đất công, đất nông nghiệp trên tuyến đường Đại Mỗ, Ngọc Trục, Tố Hữu… Cụ thể, các lực lượng tổ chức xử lý, tháo dỡ các mái che, mái vẩy, bục bệ và các điểm để vật liệu xây dựng, bán hàng hóa, họp chợ không đúng nơi quy định, bán hàng rong…trên các trục đường này.
 Cán bộ UBND phường Đại Mỗ nhắc nhở người dân đảm bảo văn minh đô thị.
Các lực lượng cũng yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân có công trình vi phạm để kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng, xưởng mộc, đồ gỗ… dọc đường Đại Mỗ phải tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, di chuyển các mặt hàng gia đình đang kinh doanh lùi vào bên trong 10m tính từ mép đường Đại Mỗ để trả lại đường thông, hè thoáng. Ngoài ra, các lực lượng chức năng cũng tổ chức tuyên truyền trên loa truyền thanh về các quy định của Nhà nước, nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự văn minh đô thị…
Lực lượng chức năng xử lý việc đổ đất phế thải không đúng quy định tại tổ dân phố Giao Quang.
Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ Nguyễn Viết Hùng cho biết, sau khi thực hiện xong đợt cao điểm ra quân, UBND phường sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng để quản lý, theo dõi, kịp thời tuyên truyền vận động nhân dân có ý thức và thực hiện tốt các quy định về văn minh đô thị, hạn chế tối đa hiện tượng tái phạm. Thời gian tới, UBND phường sẽ tăng cường các biện pháp tuyên truyền về trật tự văn minh đô thị tới từng người dân, từng hộ kinh doanh trên địa bàn. “Chúng tôi đã, đang và sẽ tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức như thông tin truyền thanh, tuyên truyền phổ biến trong các cuộc họp, hội nghị và vận động, tuyên truyền đến các Đảng viên, chi bộ và quần chúng nhân dân ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn trật tự, văn minh đô thị và bảo vệ môi trường”- ông Hùng nhấn mạnh.