Danh tính 5 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc trên Quốc lộ 5

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những nhân chứng cho biết, chiếc xe tải tránh 1 phương tiện khác trên đường dẫn đến mất lái, lật nghiêng và đè vào 1 nhóm người.

 Hiện trường vụ tai nạn
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn khoảng 6h sáng nay (23/7) trên Quốc lộ 5 đoạn qua Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Thời điểm trên, 1 xe tải lao vào dải phân cách giữa đường. Cú va chạm khiến xe tải bị lật, đè vào 1 nhóm người.
Những nhân chứng cho biết, chiếc xe tải được xác định tránh 1 phương tiện khác trên đường dẫn đến mất lái.
Thông tin tới báo chí, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng xác định, ban đầu vụ tai nạn khiến 4 người chết tại chỗ, nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu.
Trong khi đó, ông Đào Quang Thảnh - Chủ tịch UBND xã Cộng Hoà cho biết thêm, những người bị nạn đang đứng tại hiện trường của 1 vụ tai nạn trước đó.
 Ngay sau khi nhận tin về vụ tai nạn, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã cùng đoàn công tác của Bộ và Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia khẩn trương xuống hiện trường.

Tại hiện trường, công tác cứu hộ cứu nạn đang tích cực được triển khai, quốc lộ 5 đang bị ách tắc kéo dài.
 Qua xác minh, chiếc xe tải 29H 15097 gây ra tai nạn là của 1 công ty có trụ sở tại Hà Nội. Thời điểm xe lao vào nhóm người là 6h05 phút. Trước đó, lúc 6 giờ 4 phút 43 giây, xe tải này chạy với tốc độ 65 km/h. 

Danh tính các nạn nhân gồm: Trương Minh K (40 tuổi, ngụ xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành); Hoàng Thị E (34 tuổi); Nguyễn Văn H (30 tuổi, ngụ huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Quốc H (17 tuổi, ngụ xã Cộng Hòa); Đào Quang T (58 tuổi, ngụ xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành). Ngoài 5 người tử vong còn ít nhất 2 người bị thương.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần