Đầu xuân, du khách không ngừng đổ bộ “đảo ngọc”

Việt Hà - Hồng Lĩnh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau một năm dịch bệnh căng thẳng, du lịch Phú Quốc có bước tái khởi động mạnh mẽ, với lượt khách đến đông đảo, không hề thua kém so với cùng kì.

Theo thông tin từ Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc, tính từ ngày 31/1 – 6/2, cảng đón khoảng 368 chuyến bay. Từ ngày 7 – 13/2, vẫn duy trì đón khoảng 40 chuyến/ngày. Riêng, mùng 2 và mùng 3 Tết, mỗi ngày, cảng đón hơn 60 chuyến bay; trong đó, có gần 40 chuyến bay tăng cường.

Đông đảo khách du lịch đến với Phú Quốc - Ảnh: Việt Linh.
Đông đảo khách du lịch đến với Phú Quốc - Ảnh: Việt Linh.

Còn theo một công ty du lịch ở Phú Quốc, tính đến thời điểm này, các tour của công ty đã được khách đặt kín đến mùng 6 Tết. Dự đoán sau mùng 6, lượng khách đến với "đảo ngọc" vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Chị Huỳnh Kim Cương (30 tuổi, từ TP Hà Nội) chia sẻ: “Sau một năm dịch bệnh căng thẳng, gia đình tôi muốn có chuyến nghỉ ngơi thư giãn. Nhưng do ngại dịch chỉ vừa lắng xuống nên tôi đặt tour vào mùng 4 Tết để tránh những ngày cao điểm đông đúc”.

Còn theo anh Trần Võ Hoài An (35 tuổi, từ TP Cần Thơ), nhiều lần “lỗi hẹn” với Phú Quốc vì dịch Covid-19 . Do đó, khi du lịch mở lại, thêm các dịch vụ được giảm giá nên gia đình anh quyết định đến đảo ngọc để thư giãn trước khi bắt đầu một năm mới bận rộn với công việc.

Biểu diễn nhạc nước tại Grand World Phú Quốc - Ảnh: Việt Tâm.
Biểu diễn nhạc nước tại Grand World Phú Quốc - Ảnh: Việt Tâm.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Nghiệp - Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, du lịch mới trở lại sau dịch nhưng tình hình rất khả quan.

Các điểm du lịch lớn như: Sun Group, Vin Group,... đều kín phòng với lượng du khách tiềm năng. Để thu hút, các “ông lớn” có những chính sách giảm giá; vì vậy, du khách vừa được hưởng tất cả các dịch vụ, vừa được ưu đãi về giá nên giai đoạn đầu được khách du lịch rất ưu chuộng.

“Chỉ tính riêng mùng 3 Tết đã có đến 13.000 lượt khách đến với Phú Quốc. Mặc dù trong tình trạng mới phục hồi sau dịch nhưng số du khách đổ về đảo ngọc vẫn không thua kém so với cùng kì năm 2021. Thậm chí, dự đoán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong những ngày tới” – ông Nghiệp cho hay.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần