ĐBQH Đoàn TP Hà Nội trao kinh phí hỗ trợ hộ cận nghèo huyện Thanh Trì

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 10/1, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì đã tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết và Tết cho người nghèo xuân Quý Mão 2023 từ Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 6) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

Các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 6) trao kinh phí hỗ trợ nhà Đại đoàn kết huyện Thanh Trì
Các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 6) trao kinh phí hỗ trợ nhà Đại đoàn kết huyện Thanh Trì

Tại buổi trao tặng và tiếp nhận kinh phí hỗ trợ, các đại biểu Quốc hội (đơn vị bầu cử số 6) có các đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà; Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Agribank Phạm Đức Ấn.

Phát biểu tại buổi trao hỗ trợ, đại biểu Quốc hội Phạm Đức Ấn, Chủ tịch HĐTV Agribank nhấn mạnh: Hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban MTTQ huyện Thanh Trì về ủng hộ Phong trào “Tết vì người nghèo” Xuân Quý Mão năm 2023, với tinh thần sẻ chia cùng người nghèo, phát huy truyền thống đoàn kết vì cộng đồng của Agribank mỗi dịp Tết đến Xuân về, Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với Agribank chi nhánh Thanh Trì phối hợp với MTTQ huyện hỗ trợ 500 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ 300 triệu đồng tặng quà Tết cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

  Các  đại biểu Quốc hội (Đơn vị bầu cử số 6) trao kinh phí tặng quà Tết cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Thanh Trì
  Các  đại biểu Quốc hội (Đơn vị bầu cử số 6) trao kinh phí tặng quà Tết cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Thanh Trì

Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng, sự sẻ chia, yêu thương vì cộng đồng của cán bộ, nhân viên Agribank đến những người dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện Thanh Trì, góp phần giúp các gia đình còn khó khăn đón Tết cổ truyền thêm ấm áp tình người; đồng thời mang lại niềm vui nhân dịp Tết đến Xuân về, góp phần lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng.

Thời gian qua, với trách nhiệm của một doanh nghiệp Nhà nước, Agribank ngoài làm tốt công tác kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ chính trị còn chỉ đạo làm tốt công tác an sinh xã hội cho người nghèo, người có công với cách mạng… và đóng góp tích cực cho Ngân sách nhà nước, trong đó có Chi nhánh Thanh Trì…

Trao hỗ trợ nhà Đại đoàn kết năm 2023 cho gia đình anh Lã Thanh Tùng,  thôn 1, xã Vạn Phúc.
Trao hỗ trợ nhà Đại đoàn kết năm 2023 cho gia đình anh Lã Thanh Tùng,  thôn 1, xã Vạn Phúc.

Hàng năm, Chi nhánh Thanh Trì luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, của Agribank về công tác chăm lo cho những hộ nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống với tinh thần “tương thân tương ái”, chung tay vì người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau. Điều này không chỉ thể hiện trách nhiệm của Agribank với cộng đồng mà đó còn là nguyện vọng chung của toàn thể cán bộ, nhân viên với mong muốn chia sẻ với đồng bào những nơi khó khăn trên cả nước.

Nhân dịp này, các đại Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 6), Ngân hàng Agribank, UBND – Uỷ ban MTTQ huyện Thanh Trì đã tổ chức trao hỗ trợ nhà Đại đoàn kết năm 2023 cho gia đình anh Lã Thanh Tùng,  thôn 1, xã Vạn Phúc.