Để mỗi người dân nối dài những cánh tay thi đua khen thưởng

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/1, Ban Thi đua-Khen thưởng (TĐKT) TP Hà Nội triển khai công tác phối hợp tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt (ĐHTT, NTVT) và phong trào thi đua yêu nước năm 2019.

Phó trưởng ban TĐKT TP Hà Nội Đinh Việt Thắng cho biết, năm 2018, công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, các ĐHTT, NTVT đã nhận được sự vào cuộc tích cực của các cơ quan báo chí T.Ư và TP thể hiện qua các tin bài, nội dung tuyên truyền phong phú trên mọi mặt của phong trào thi đua của TP như: Công tác chỉ đạo điều hành, CCHC, môi trường đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp, ATTP, bảo vệ môi trường, trật tự văn minh đô thị, nông thôn mới… Nêu gương các ĐHTT, NTVT kịp thời từ cơ sở đến Thành phố trên các lĩnh vực lao động sáng tạo, tương thân tương ái, sản xuất kinh doanh, công tác, học tập giỏi...
 Trưởng ban TĐKT TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng phát biểu tại buổi làm việc.
Có nhiều chuyên mục, chuyên đề được quan tâm xây dựng duy trì và phát huy hiệu quả tuyên truyền, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc... Nhìn chung, hầu hết các đơn vị đều bám sát các nhiệm vụ KT - XH trọng tâm của TP thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền năm 2018. Các đơn vị làm tốt đảm bảo nội dung chất lượng tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng nghiêm túc: Báo Kinh tế & Đô thị, Đài PTTH Hà Nội, Tạp chí TĐKT, Báo Pháp luật và xã hội, báo Phụ nữ Thủ đô, Báo Hà Nội mới. Các đơn vị đều đạt hoặc vượt số lượng kế hoạch, chỉ tiêu.
Theo Trưởng ban TĐKT TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng, ngoài nội dung tuyên truyền thường xuyên gắn với nhiệm vụ trọng tâm, triển khai của T.Ư và TP, cùng với điểm nhấn của năm 2019, đề nghị các cơ quan báo chí tập trung, giới thiệu và tuyên truyền về các ĐHTT, NTVT, đặc biệt các gương là cá nhân. “Mong trên các báo hàng ngày, xuất hiện những gương ĐHTT, NTVT để tạo được sự lan tỏa, qua đó, lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu”, Trưởng ban TĐKT TP nói.
Nhấn mạnh về những giải pháp tăng cường hiệu quả đan xen giữa việc giới thiệu NTVT, tuyên truyền về gương ĐHTT, NTVT, Trưởng ban TĐKT TP cho rằng, việc khen thưởng là một trong những giải pháp tạo sự lan tỏa. VD: Một gương ĐHTT, NTVT nhưng các báo có thể khai thác ở nhiều khía cạnh khác nhau, giá trị tuyên truyền tiếp cận khác nhau để làm toát lên tính nhân văn của các gương. “Báo chí cần quan tâm, nhanh nhạy trong việc phát hiện các gương ĐHTT, NTVT ở các lĩnh vực, qua các vụ việc điều tra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội,… để kịp thời biểu dương, khen thưởng về cá nhân đó”, Trưởng ban TĐKT TP nêu.
Cùng với đó, ban TĐKT TP mong muốn các cơ quan báo chí có đường dây nóng, qua các kênh thông tin báo chí để phát hiện các gương ĐHTT, NTVT. Từ đó, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn có thể cung cấp thông tin giới thiệu về các ĐHTT, NTVT. Yếu tố phát hiện được đặt lên hàng đầu để mỗi người dân nối dài những cánh tay TĐKT, người dân cũng làm TĐKT, từ đó, hội tụ đủ các ngân hàng để so sánh, lựa chọn, viết các gương sẽ hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, ban TĐKT TP sẽ cung cấp các bài viết của Nhân dân, các cấp, ngành TP cho các cơ quan báo chí để có thể tiếp cận nghĩa cử cao đẹp của các cá nhân. Đây được coi như một kênh thông tin từ cơ sở giới thiệu bước đầu. “Đặc biệt, các cơ quan quản lý cần đề xuất khen thưởng kịp thời các phóng viên có những việc làm tốt, ngoài việc viết tốt, viết số lượng nhiều về các bài viết gương ĐHTT, NTVT”.
Ngoài ra, cần đổi mới thêm những hình thức tổ chức, định hướng đưa những tọa đàm để khẳng định trách nhiệm của ban TĐKT, của TP trong công tác TĐKT.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần