Đề nghị xác minh rõ mức độ hành vi dâm ô để xử lý nghiêm

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hành vi dâm ô có khung hình phạt từ 6 tháng đến 2 năm, 6 tháng đến 3 năm. Bây giờ cần điều tra để xác minh rõ ràng đúng là dâm ô, thuộc khung hình phạt nào để có hình thức xử lý nghiêm, mang tính răn đe.

Sự vụ giáo viên trường Tiểu học Tiên Sơn (Bắc Giang) sờ đùi, sờ mông học sinh chưa xử lý xong thì dư luận xã hội lại rúng động trước thông tin thầy giáo dạy Toán ở trường THCS Trần Phú, quận Hoàng Mai (Hà Nội) bị tố dâm ô với 7 nam sinh.

 Các em học sinh Hà Nội đang được trang bị kỹ năng lớn lên an toàn.
Trước đó, ngày 10/4, một phụ huynh có con học trường THCS Trần Phú, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai phản ánh con trai của chị và 6 học sinh nam khác bị thầy giáo dạy toán thường xuyên sờ vào bộ phận sinh dục. Sự việc này chỉ được phát hiện khi phụ huynh này kiểm tra điện thoại của con và nhận thấy đã diễn ra từ nhiều tháng trước.
Sáng 10/4, vị phụ huynh đã có buổi làm việc với Hiệu trưởng nhà trường và thầy giáo bị tố cáo. Nam giáo viên đã thừa nhận sàm sỡ học trò, tuy nhiên, phụ huynh không chấp nhận bởi sự việc nghiêm trọng.
Ngay trong ngày 10/4, các cơ quan chức năng đã vào cuộc để làm rõ vụ việc này. Bộ GD&ĐT đã có công văn khẩn đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội báo cáo, xác minh vụ việc trong ngày 11/4.
Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, bác sĩ Nguyễn Trọng An - Nguyên Phó Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐTB&XH khẳng định: Hành vi thầy giáo sờ vào vùng kín học sinh THCS là dâm ô với người dưới 16 tuổi. Vụ việc này cần phải điều tra rất rõ thì mới có thể xử lý được. Bởi trong Luật Trẻ em chỉ nói đến hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô. Tại Bộ luật Hình sự chỉ nêu, dâm ô là có những hành vi để thỏa mãn dục vọng.
Trong khi đó, ở nhiều nước trên thế giới nêu rõ sờ vào vùng kín của nhau, gợi chuyện tình dục, xem tranh ảnh tình dục, sờ vào bộ phận sinh dục, hôn,... đều là hành vi dâm ô trẻ em bị phạt rất nặng.
“Ở nước ta, hành vi dâm ô có khung hình phạt từ 6 tháng đến 2 năm, 6 tháng đến 3 năm. Bây giờ cần điều tra thật rõ để xác minh rõ ràng đúng là dâm ô, thuộc khung hình phạt nào để có hình thức xử lý nghiêm, mang tính răn đe” - bác sĩ Trọng An nhấn mạnh.
Nguyên Phó Cục trưởng Cục Trẻ em cho rằng, sự việc này xảy ra trong nhiều tháng nhưng không tố giác, chỉ đến khi phụ huynh kiểm tra điện thoại mới phát hiện ra có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, các em không ý thức được việc bị thầy giáo sờ vào vùng kín là hành vi dâm ô. Thứ hai, các em sợ khi nói ra thầy sẽ không dạy nữa. Thứ ba, bản thân gia đình không quan tâm đến các con nên không phát hiện ra vấn đề.
“Giáo dục Việt Nam hổng rất nhiều từ trên xuống. Mọi người cứ lo học ôn Toán, Văn trong khi đó những kỹ năng sống như hiểu về bản thân, cách giữ gìn cơ thể, phòng tránh tai nạn… lại không được dạy”- ông Nguyễn Trọng An nhận định. Việc một số phụ huynh biết chuyện xảy ra nhưng vẫn tiếp tục cho con học luyện thi vì cho rằng thầy dạy giỏi, đây là thiếu hiểu biết pháp luật. Vì vậy, không chỉ nâng cao nhận thức đối với các bậc cha mẹ, thầy cô giáo, học sinh mà phải tuyên truyền rất rộng rãi trong xã hội về vấn đề này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần