Để Thành đoàn Hà Nội xứng đáng là đoàn kiểu mẫu

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/5, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Thành đoàn Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2017- 2019.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, khẳng định quyết tâm xây dựng Đoàn cơ quan Thành đoàn phát triển lên một tầm cao mới, xứng đáng là đoàn kiểu mẫu của TP Hà Nội.
 Ban chấp hành khóa mới ra mắt đại hội.
Trong nhiệm kỳ 2014- 2017, Ban chấp hành Đoàn cơ quan Thành đoàn Hà Nội đã xác định phấn đấu thực hiện 9 chỉ tiêu cơ bản. Cho đến thời điểm này, các chỉ tiêu đều đạt và vượt mức ban đầu đề ra. 100% đoàn viên được học tập quán triệt nghị quyết đại hội Đảng, đại hội Đoàn các cấp. 100% các chi đoàn, mỗi năm tổ chức ít nhất một hoạt động tìm hiểu về lịch sử, văn hoá Thăng Long- Hà Nội. 100% đoàn viên là cán bộ, chuyên viên và nhân viên nghiệp vụ ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin trong công việc hàng ngày. Đạt 90% đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Vượt chỉ tiêu mỗi năm, mỗi chi đoàn có ít nhất một công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả.
100% đoàn viên thanh niên thực hiện tốt cuộc vận động "5 tiết kiệm" do Thành đoàn Hà Nội phát động. 100% đoàn viên thanh niên cam kết gương mẫu chấp hành pháp luật. Vượt chỉ tiêu "phấn đấu hơn 90% đoàn viên thanh niên được tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao". Hoàn thành chỉ tiêu "giới thiệu 30 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp".
 
Nhiệm kỳ vừa qua, tuổi trẻ cơ quan Thành đoàn Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác: Tham mưu, chỉ đạo, phối hợp; tuyên truyền, giáo dục; các phong trào hành động cách mạng; xây dựng Đoàn, tập hợp thanh niên, đoàn viên tham gia xây dựng Đảng...
Từ việc đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2014- 2017,  đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn cơ quan Thành đoàn nhiệm kỳ 2017- 2019, với khẩu hiệu hành động "Đoàn kết- Xung kích- Sáng tạo- Phát triển".
Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đoàn cơ quan Thành đoàn Hà Nội nhiệm kỳ 2017- 2019 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội lần thứ VI.
Trong khuôn khổ đại hội, Ban chấp hành Đoàn cơ quan Thành đoàn khoá XXIX đã họp phiên thứ nhất và bầu đồng chí Hoàng Thu Hồng, Phó trưởng ban Đoàn kết thanh niên và địa bàn dân cư Thành đoàn Hà Nội giữ chức danh Bí thư Đoàn cơ quan Thành đoàn Hà Nội nhiệm kỳ 2017- 2019.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần