Dịch vụ ông già Noel ế ẩm mùa dịch Covid-19

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày lễ Giáng sinh đã cận kề, các phố phường, nhà hàng, công ty… được trang hoàng lộng lẫy. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nhiều dịch vụ trong dịp lễ Giáng sinh trầm lắng, đặc biệt là dịch vụ ông già Noel tặng quà.

Dịch vụ ông già Noel tặng quà ế ẩm vì Covid-19. Ảnh minh họa
Những ông già Noel với trang phục quần áo màu đỏ, bộ râu giả dài… hối hả đi giao quà đã trở nên quen thuộc với các em nhỏ vào mỗi dịp Giáng sinh. Thông thường dịch vụ ông già Noel tặng quà bắt đầu sôi động từ khoảng giữa tháng 12 và sôi động nhất từ 20 - 24/12, nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người dân hạn chế tiếp xúc nên dịch vụ này trở nên ế ẩm.
Anh Nguyễn Anh Quân - chủ một DN chuyên tổ chức sự kiện ở Láng Hạ (quận Đống Đa) cho biết, năm nay thị trường khá ảm đạm, ế ẩm hơn năm ngoái. Khách hàng của công ty chủ yếu là các trường học, công ty và hộ gia đình. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 bùng phát mạnh trở lại, nên các sự kiện Noel phải hủy hoặc thu hẹp quy mô. Đặc biệt, các trường tổ chức học online, nên không sử dụng đến dịch vụ. “Mọi năm, công ty tôi có 10 nhân viên đóng giả ông già Noel giao hàng cả ngày không hết việc. Nhưng năm nay số đơn đặt hàng chỉ bằng 30%” - anh Quân chia sẻ.
Anh Nguyễn Đức Trung - một người đã có nhiều năm vào vai ông già Noel để mang niềm vui đến cho các em nhỏ cũng thốt lên vì ế ẩm. Theo anh Trung, trong gần chục năm làm nghề, chưa năm nào dịch vụ tặng quà ế ẩm như năm nay. Nếu như mọi năm, anh phải giao hàng từ sáng tới đêm và từ chối khách vì quá tải, thì năm nay đến cận kề Giáng sinh rồi cũng chỉ nhận được lác đác vài đơn mỗi ngày.
Chị Mai Thị Hoa, người dân tại Ngọc Lâm (quận Long Biên) chia sẻ, vào dịp Noel hàng năm, gia đình chị thường đặt dịch vụ ông già Noel đến tận nhà tặng quà cho các con. Tuy nhiên, năm nay dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên gia đình chị tự mua quà về tặng các con để hạn tiếp xúc người lạ.
“Những người làm dịch vụ giao quà thường di chuyển và tiếp xúc nhiều nơi, nên nguy cơ lây lan dịch Covid-19 rất cao. Vì vậy, gia đình tôi quyết định không sử dụng dịch vụ như mọi năm để đảm bảo an toàn cho các con” - chị Hoa chia sẻ.
Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, việc tránh tụ tập đông người và hạn chế tiếp xúc với người lạ là cần thiết để bảo vệ sức khỏe người thân, cũng như phòng chống dịch bệnh. Thay vào đó, các bậc phụ huynh có thể lựa chọn những phương thức khác để cùng con tận hưởng kỳ lễ Giáng sinh an toàn nhưng vẫn ý nghĩa, như cùng con kể chuyện, làm bánh, vẽ tranh, trang trí cây thông… Hoặc có thể sử dụng dịch vụ ông già Noel online, gửi tới con những lời chúc nhân dịp Giáng sinh.