70 năm giải phóng Thủ đô

Điểm báo ngày 10/10/2024 trên báo in Kinh tế & Đô thị

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khánh thành Bệnh viện Nhi Hà Nội - công trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô; Báo động ô nhiễm tại các điểm tập kết rác thải sinh hoạt... là những tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 10/10/2024.

Trang nhất số báo 237 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày  10/10/2024.
Trang nhất số báo 237 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày  10/10/2024.

ASEAN tự tin, tự cường và tự chủ chiến lược trong thế giới biến động

Sáng 9/10, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị liên quan đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Vientiane, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước ASEAN, Timor-Leste cùng nhiều đại diện đối tác, tổ chức quốc tế và khu vực. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự lễ khai mạc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn tham dự Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn tham dự Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Sáng 9/10, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài làm Trưởng đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn nhân kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024),

Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: Thanh Hải
Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ảnh: Thanh Hải

Khánh thành Bệnh viện Nhi Hà Nội - công trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô

Ngày 9/10, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình Bệnh viện Nhi Hà Nội - công trình trọng điểm, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô ((10/10/1954 - 10/10/2024).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và lãnh đạo bộ, ngành, TP cắt băng khánh thành Bệnh viện Nhi Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và lãnh đạo bộ, ngành, TP cắt băng khánh thành Bệnh viện Nhi Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Hà Nội quan tâm thúc đẩy dự án Thành phố thông minh

Ngày 9/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành của Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) - ông Shingo Ueno, nhân dịp thăm và làm việc tại Hà Nội.

Hà Nội quan tâm thúc đẩy dự án Thành phố thông minh  Ngày 9/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành của Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) - ông Shingo Ueno, nhân dịp thăm và làm việc tại Hà Nội.
Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hànhcủa Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản), ông Shingo Ueno. Ảnh: Liên Hà

Dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: Tăng phân cấp, gắn với trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp

 Dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại DN đang cho ý kiến được đánh giá là phù hợp với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN trước yêu cầu mới từ thực tiễn quản lý và hội nhập quốc tế. Dự thảo Luật này cũng có những sửa đổi khắc phục được các hạn chế của Luật hiện hành. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, Dự thảo Luật cần xem xét sửa đổi theo hướng tăng mức phân cấp, tăng tính chủ động hơn nữa cho DN.

Dự thảo Luật đang được Bộ Tài chính xây dựng và lấy ý kiến được kỳ vọng giúp việc quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp hiệu quả hơn. Ảnh: Phạm Hùng
Dự thảo Luật đang được Bộ Tài chính xây dựng và lấy ý kiến được kỳ vọng giúp việc quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp hiệu quả hơn. Ảnh: Phạm Hùng

Bảo đảm sự quản lý của Nhà nước với giá xăng, dầu: Để hài hòa lợi ích các bên

Dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng, dầu do Bộ Công Thương xây dựng quy định điều hành giá xăng, dầu theo cơ chế thị trường, nhưng vẫn đảm bảo có sự quản lý của Nhà nước thay vì thả nổi hoàn toàn cho DN là phù hợp trong bối cảnh phát triển hiện nay.

Mua bán xăng tại cửa hàng trên phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa. Ảnh: Phạm Hùng
Mua bán xăng tại cửa hàng trên phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa. Ảnh: Phạm Hùng

“Chữa lành” đô thị bằng phát triển hạ tầng xanh

Trong bối cảnh môi trường sống của con người ngày càng bị “tổn thương” bởi biến đổi khí hậu, thì việc phát triển các công trình xây dựng nhà ở, hạ tầng xanh là xu hướng tất yếu, đồng thời góp phần quan trọng vào việc cải thiện giá trị các sản phẩm bất động sản (BĐS).

Hà Nội định hướng phát triển trở thành đô thị Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại. Ảnh: Phạm Hùng
Hà Nội định hướng phát triển trở thành đô thị Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại. Ảnh: Phạm Hùng

Thị xã Giá Rai, khát vọng từ thị xã lên thành phố

Là đô thị kết nối kinh tế trọng điểm của tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, thị xã Giá Rai đang từng bước dần hoàn thiện trở thành đô thị loại III. Chưa dừng lại, Đảng bộ và người dân địa phương còn đang nỗ lực, phấn đấu để trở thành TP.

Giá Rai đang nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đạt đô thị loại III và nâng lên thành thành phố vào năm 2025.
Giá Rai đang nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đạt đô thị loại III và nâng lên thành thành phố vào năm 2025.

Báo động ô nhiễm tại các điểm tập kết rác thải sinh hoạt

Tình trạng ô nhiễm tại các điểm tập kết rác thải sinh hoạt ở Hà Nội đang trở thành vấn đề nghiêm trọng khi rác thải tồn đọng, bốc mùi và thậm chí bị đốt bừa bãi. Hiện tượng này không chỉ làm xấu mỹ quan đô thị, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân. Đặc biệt, những điểm tập kết rác tạm thời này có “góp phần” gia tăng tình trạng ô nhiễm không khí, vốn đang ở mức đáng báo động tại Hà Nội.

Điểm tập kết rác tại xã Kim Quan, huyện Thạch Thất mù mịt khói vì đốt rác. Ảnh: Nguyễn Quý
Điểm tập kết rác tại xã Kim Quan, huyện Thạch Thất mù mịt khói vì đốt rác. Ảnh: Nguyễn Quý

HĐND đổi mới để góp sức vào thành công chung của Thủ đô

Thủ đô Hà Nội sau 70 năm kể từ Ngày Giải phóng đã đạt được những thành quả to lớn, phát triển nhanh và bền vững, định hình một đô thị hiện đại. Thành công chung đó có sự vào cuộc quyết liệt, chủ động của HĐND TP với vai trò dân cử, cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương, đã liên tục đổi mới trong hoạt động, kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp từng thời điểm.

Thông qua giám sát của Thường trực, các Ban HĐNDTP đã kịp thời kiến nghị, đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách đáp ứng nhu cầu thực tiễn cuộc sống. Ảnh: Thịnh An
Thông qua giám sát của Thường trực, các Ban HĐNDTP đã kịp thời kiến nghị, đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách đáp ứng nhu cầu thực tiễn cuộc sống. Ảnh: Thịnh An

Văn hóa Thủ đô tỏa sáng dưới ngọn đuốc dẫn đường của Đảng - Bài cuối: Tiên phong, dẫn dắt trong phát triển công nghiệp văn hoá

Không chỉ là TP đầu tiên của Việt Nam tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, Hà Nội còn là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành riêng một Nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa. Nhờ đó đến nay, công nghiệp văn hóa lan tỏa trong đời sống Thủ đô và đạt nhiều kết quả tích cực.

Biểu diễn nghệ thuật trong chương trình“Ngày hội Văn hóa vì hòa bình”diễn ra tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ - Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Biểu diễn nghệ thuật trong chương trình “Ngày hội Văn hóa vì hòa bình” diễn ra tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ - Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Liên kết phát triển chuỗi giá trị rau an toàn

Nằm ven bờ sông Đáy, vùng rau an toàn thôn Tiền Lệ (xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức) là nguồn cung ứng nông sản cho hàng chục siêu thị, cửa hàng bán lẻ, hệ thống phân phối tại Hà Nội. Chất lượng rau an toàn là vấn đề mà những người nông dân nơi đây hết sức chú trọng.

Bà con nông dân thôn Tiền Lệ chăm sóc rau an toàn. Ảnh: Tùng Nguyễn
Bà con nông dân thôn Tiền Lệ chăm sóc rau an toàn. Ảnh: Tùng Nguyễn

Người Hà Nội trên vùng đất Tây Nguyên

Tây Nguyên với vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên và nhiều nét văn hóa độc đáo, đã trở thành nơi hội tụ của những người con xa xứ trên mọi miền đất nước về định cư, lập nghiệp. Trong đó, có nhiều người con Hà Nội cùng về đây góp công sức để xây dựng Tây Nguyên ngày càng phát triển, giàu mạnh và bản sắc.

Thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng - một Hà Nội giữa đại ngàn Tây Nguyên. Ảnh: Phương Đông
Thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng - một Hà Nội giữa đại ngàn Tây Nguyên. Ảnh: Phương Đông

Châu Á duy trì là "cứ điểm" sản xuất chip

Theo Christophe Fouquet, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của ASML - nhà sản xuất chế tạo chất bán dẫn hàng đầu Hà Lan, việc tăng cường sản xuất chip ở các nước phương Tây khó có thể làm thay đổi cán cân quyền lực của ngành công nghiệp này ở châu Á.

Phòng thí nghiệm thiết bị quang khắc cực tím tại trụ sở ASML Ảnh: ASML
Phòng thí nghiệm thiết bị quang khắc cực tím tại trụ sở ASML Ảnh: ASML