Điểm nhấn công nghệ tuần: Facebook thử nghiệm tính năng 'gặp gỡ bạn mới'

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dừng hoạt động 3 website trái phép của chùa Ba Vàng; Website thương mại điện tử Robins ngừng hoạt động; Facebook thử nghiệm 'gặp gỡ bạn mới' cho người Việt... là nội dung chú ý tuần qua.

Dừng hoạt động 3 website trái phép của chùa Ba Vàng
Ngày 25/3, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cho biết, Sở đã phối hợp với Công an tỉnh tiến hành kiểm tra việc đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế và tổ chức hoạt động đối với các trang thông tin điện tử liên quan đến chùa Ba Vàng và bà Phạm Thị Yến.
 Cổng chùa Ba Vàng. Ảnh Internet
Theo đó, chùa Ba Vàng có các trang thông tin chính thức gồm: chuabavang.com.vn; thaythichtructhaiminh.com và phamthiyen.com. Các trang thông tin này đều chưa chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế và tổ chức hoạt động đối với các trang thông tin điện tử.
Cụ thể: Trang thông tin chuabavang.com.vn hoạt động như một trang thông tin điện tử tổng hợp nhưng chưa được cấp phép hoat động trang thông điện tử tổng hợp theo quy định tại điểm a, mục 2 Điều 2 Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.
2 trang thông tin thaythichtructhaiminh.com và phamthiyen.com sử dụng tên miền quốc tế nhưng chưa thực hiện thông báo sử dụng với Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định tại Điều 20 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet.
Tại buổi làm việc, đại diện chùa Ba Vàng đã thừa nhận các lỗi vi phạm do Đoàn công tác nêu ra.
Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu chùa Ba Vàng phải khắc phục ngay các vi phạm và hoàn thiện các thủ tục để được cấp phép hoạt động. Cũng theo đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, trước sai phạm trên, đơn vị này chưa xử phạt hành chính chùa Ba Vàng mà mới chỉ nhắc nhở và hướng dẫn nhà chùa hoạt động đưa thông tin đúng quy định của nhà nước.
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh cho biết, đoàn công tác đã hướng dẫn các quy định của pháp luật về tổ chức hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp và tên miền. Đồng thời đề nghị chùa Ba Vàng kiểm soát chặt chẽ thông tin trên các trang mạng xã hội của chùa (Facebook, Youtube), đảm bảo không vi phạm các điều cấm và tuân thủ các quy định của pháp luật về thông tin trên mạng internet.
Trước đó, ngày 20/3, báo chí phản ánh thông tin "truyền bá chuyện vong báo oán" tại chùa Ba Vàng. Ngay hôm sau, Bộ Văn hóa yêu cầu địa phương làm rõ sự việc; Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đề nghị địa phương chấn chỉnh việc thuyết giảng "vong báo oán" tại cơ sở này.
Website thương mại điện tử Robins ngừng hoạt động
Rạng sáng 27/3, fanpage chính thức của trang thương mại điện tử Robins.vn đăng tải thông tin website này sẽ dừng hoạt động bán hàng trực tuyến.
Thông báo trang thương mại điện tử Robins.vn dừng hoạt động.
Hiện giao diện website Robins.vn đã không còn hiển thị chức năng mua sắm hàng hóa, thay vào đó giới thiệu thông tin về 2 cửa hàng Robins Department Store ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Còn ứng dụng Robins tuy vẫn còn một số sản phẩm nhưng không thể thanh toán sau khi thêm vào giỏ hàng.
Robins Online là sàn thương mại điện tử chuyên về sản phẩm thời trang và thuộc sở hữu của tập đoàn bán lẻ Central Group Việt Nam. Tập đoàn Thái Lan này hiện nắm trong tay chuỗi siêu thị Big C, chuỗi cửa hàng điện máy Nguyễn Kim và hàng chục cửa hàng mua sắm lớn nhỏ khác trên cả nước.
Robins Online tiền thân là Zalora, người anh em song sinh với Lazada do Rocket internet khai sinh. Năm 2012, Zalora đặt chân vào Việt Nam và sau đó bị Central Group mua lại vào năm 2016.

Trước Robins, sàn TMĐT Vuivui.com của Thế Giới Di Động cũng đóng cửa vào cuối 2018 sau hai năm hoạt động theo mô hình B2C (Business to customer). CEO đương thời, ông Nguyễn Đức Tài từng tự tin cho rằng, VuiVui.com sẽ vượt cả Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh, là bên có dịch vụ khách hàng đứng số 1 trong lĩnh vực TMĐT nhưng mọi thứ đã không đúng như dự định.
Dù cạnh tranh khốc liệt nhưng TMĐT vẫn là thị trường đầy hấp dẫn. Theo báo cáo chỉ số TMĐT 2019 của Hiệp hội TMĐT Việt Nam (VECOM) mới công bố gần đây, quy mô thị trường năm 2018 ở mức 7,8 tỷ USD. Thị trường này bao gồm bán lẻ trực tuyến, du lịch trực tuyến, tiếp thị trực tuyến, giải trí trực tuyến và mua bán trực tuyến các dịch vụ và sản phẩm số hoá khác.

Nếu tốc độ tăng trưởng của năm 2019 và 2020 tiếp tục ở mức 30% thì tới năm 2020, quy mô thị trường sẽ lên tới 13 tỷ USD.
Xuất khẩu điện thoại sụt giảm 610 triệu USD
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan từ đầu năm 2019 đến hết ngày 15/3/2019, tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 9,43 tỷ USD.
 Ảnh minh họa.
Với con số này, điện thoại và linh kiện tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất, chiếm 20% tổng kim ngạch cả nước.
Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này bị sụt giảm hơn 610 triệu USD, tương đương 7,6% so với cùng kỳ đầu năm 2018 (đạt 10,04 tỷ USD).
Trong khi đó, các ngành hàng như máy vi tính, sản phẩm điện tử, dệt may, giày dép… đều tăng trưởng. Ước tính xuất khẩu giày dép tháng 3/2019 đạt 1,35 tỷ USD.
Tính từ đầu năm đến hết 15/3, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 93,6 tỉ USD, tăng 6,3% về mặt số tương đối và tương ứng tăng 5,55 tỉ USD về số tuyệt đối so với kết quả thực hiện cùng thời gian năm 2018.
Facebook thử nghiệm 'gặp gỡ bạn mới' cho người Việt
Facebook vừa thử nghiệm tính năng “Gặp gỡ bạn mới”. Theo đó, Việt Nam là 1 trong 2 quốc gia đầu tiên trên thế giới được chọn triển khai thử nghiệm tính năng này.
Facebook thử nghiệm tính năng gặp bạn mới tại Việt Nam.

Với tính năng “Gặp gỡ bạn mới”, mọi người sẽ lựa chọn họ có muốn kết bạn với những người ở cùng TP, nơi làm việc, hoặc/và trường học hay không. Họ có thể thêm phần giới thiệu cá nhân và lựa chọn những hoạt động mình yêu thích với những người bạn mới (ví dụ như đi uống cà phê, đi tập thể dục chung). Họ cũng có thể thay đổi hoặc bỏ các tùy chọn này bất cứ lúc nào.

Sau khi hoàn tất các bước cài đặt, người dùng sẽ nhìn thấy những người sống chung TP, có cùng nơi làm việc, và/hoặc trường học và cũng đang tìm kiếm những người bạn mới.

Để kết nối với một người bạn tiềm năng, mọi người có thể gửi tin nhắn trực tiếp từ trang cá nhân của họ hoặc gửi đến người bạn đó một yêu cầu kết bạn.

Tính năng này cũng có thể thay đổi hoặc bỏ các tùy chọn này bất cứ lúc nào. Chỉ khi nào lựa chọn sử dụng tính năng này, người dùng mới có thể thấy những người sẵn sàng gặp gỡ những người bạn mới và ngược lại. Người dùng cũng có thể từ chối sử dụng tính năng này bất cứ lúc nào.

Người dùng có thể báo cáo hoặc chặn một ai đó bất cứ lúc nào. Tin nhắn chỉ được giới hạn ở dạng văn bản để ngăn ai đó gửi những hình ảnh và liên kết không phù hợp. Facebook cho biết, tính năng này mới chỉ đang ở giai đoạn thử nghiệm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần