[Điểm nóng giao thông] Tái diễn tình trạng “họp chợ” trên đường Nguyễn Xiển

Nguyễn Tuyển
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngang nhiên lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán hàng hóa… đó là thực trạng tại đường Nguyễn Xiển. Điều này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn đang gây cản trở, mất ATGT, VSMT.

Sau khi Kinh tế & Đô thị có chùm bài phản ánh về những bất cập trong công tác quản lý trật tự đô thị, đặc biệt là tình trạng họp chợ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông, các lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều đợt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm.
Tuy nhiên, chỉ được một thời gian, tình trạng trên lại tái diễn. Điều đáng nói, vi phạm sau luôn phức tạp hơn so với những lần trước đó.
Trước kia, thay vì bán trên vỉa hè, giờ đây hàng hóa lại được bày bán chình ình ngay dưới lòng đường. Hàng hóa bày bán ngay trên phương tiện vận chuyển từ xe đạp, xe máy, thậm chí cả ô tô... Theo ghi nhận của phóng viên, hoạt động buôn bán ở đây diễn ra từ 8 giờ sáng tới 21 giờ hàng ngày. Sau mỗi buổi họp chợ, rác thải hàng hóa được tiểu thương tiện tay vứt ngay ra lòng đường, bốc mùi hôi thối gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.
Do vậy, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền và lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc, có biện pháp xử lý triệt để tình trạng chợ tạm, chợ cóc trên trục đường Nguyễn Xiển gây cản trở, mất ATGT.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần