Điện Kremlin: Các nước muốn cứu Syria phải hợp tác với Tổng thống Assad

Nguyễn Phương (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhiều lần tuyên bố rằng ông không thể hợp tác với Tổng thống Bashar Syria Assad.

Trả lời phỏng vấn tờ nhật báo Hurriyet Daily News của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/2, người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng mặc dù có thích hay không thích Tổng thống Syria Bashar Assad thì các nước vẫn nên hợp tác với ông nếu không muốn Syria sụp đổ.
 Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov.
"Assad là tổng thống hợp pháp của Syria, ông là lãnh đạo của quốc gia đó. Bạn có thể hoặc không thích ông ta. Ông ta là một nhà lãnh đạo nhà nước, ông ta có một dân tộc, lực lượng vũ trang và tình báo. Nếu bạn muốn ở trong số các quốc gia muốn để cứu lấy vận mệnh của Syria, bạn nên hợp tác với ông Assad", ông Peskov nói.
Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh thêm: "Các nước phương Tây luôn mắc sai lầm, nhưng chúng ta không nên mắc những sai lầm tương tự như họ".
Cũng trong bài phỏng vấn tờ Hurriyet Daily News, ông Peskov đưa ra những ví dụ trong những năm gần đây tại LibyaVenezuela.
"Như cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi bị cho là người xấu, rồi ông ta bị giết sau đó. Đất nước của ông ấy cũng sụp đổ cùng ông ấy luôn. Bây giờ họ đang tuyên bố Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là kẻ xấu và chúng ta nên lật đổ ông ta. Sẽ như thế nào nếu tương lại họ tuyên bố không thích Tổng thống Erdogan hay Tổng thống Nga Vladimir Putin? Chuyện gì xảy ra vậy? Ai có quyền quyết định về điều này? Và chúng ta không nên phạm sai lầm", ông Peskov nhấn mạnh.
Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Assad gần như sẽ giành chiến thắng trong cuộc nội chiến Syria, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay họ không muốn hợp tác với ông này.
Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhiều lần tuyên bố rằng ông không thể hợp tác với Tổng thống Assad.
Tuy nhiên, theo người phát ngôn của Tổng thống Erdogan, ông  Ibrahim Kalin, dù không hợp tác với ông Assad nhưng nếu cần thì các cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ và Syria có thể giữ liên lạc trực tiếp hoặc gián tiếp để giải quyết một số vấn đề.