Dỡ bỏ phong tỏa ổ dịch Covid-19 cuối cùng của Hà Nội

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 28 ngày, 399 hộ dân với 1.239 nhân khẩu xóm Trên, thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến bị cách ly tuyệt đối, đến - 0h ngày 14/5, UBND huyện Thường Tín tiến hành gỡ bỏ hàng rào, kết thúc cách ly y tế tại đây. Buổi công bố quyết định kết thúc cách ly xóm Trên, thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín (Hà Nội) được thực hiện theo đúng quy định.

 Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy

công bố lệnh dỡ bỏ phong tỏa xóm Trên, thôn Đông Cứu.

Tham dự lễ công bố có Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy cùng đại diện CDC Hà Nội, các ban, ngành chúc năng và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Theo Chủ tịch UBND xã Dũng Tiến Đặng Văn Thắng cho biết, xóm Trên, thôn Đông Cứu có 399 hộ với 1.239 nhân khẩu đã được lực lượng chức năng tổ chức thực hiện khoanh vùng, cách ly 28 ngày.
Tại ổ dịch xóm Trên, thôn Đông Cứu đã ghi nhận 1 người mắc Covid-19. Nhưng cũng kể từ ngày 14/4 đến nay, tính từ khi bệnh nhân số 266 ở xóm Trên được công bố, tại ổ dịch này không phát sinh ca nhiễm mới. Trước thời điểm công bố kết thúc cách ly, 100% người dân xóm Trên, thôn Đông Cứu đều được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính với virus SARS-Cov-2. Đến nay, người dân trong xóm Trên, thôn Đông Cứu đều có sức khỏe ổn định.

 Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy

chụp ảnh cùng cán bộ tổ công tác.

Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đúng 0h ngày 14/5, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy công bố lệnh dỡ bỏ phong tỏa sau 28 ngày thực hiện mệnh lệnh cách ly tuyệt đối xóm Trên, thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến. Cùng với đó, ông Huy yêu cầu xã Dũng Tiến quyết liệt kiểm soát không để người dân xóm Trên tập trung đông người có hành động quá khích gây mất an ninh trật tự hoặc tổ chức ăn mừng ở thời điểm gỡ bỏ lệnh cách ly. Cùng với đó, tiếp tục tổng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn.
Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy, có được kết quả của ngày hôm nay là nhờ từ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP, sự hỗ trợ, giúp đỡ về chuyên môn của Sở Y tế, sự hỗ trợ về tinh thần, vật chất của các huyện, quận, cá nhân, tổ chức và sự đồng lòng, chung sức của người dân địa phương trong thời gian qua. Đặc biệt, sự đóng góp sức lực của đội ngũ cán bộ y tế, lực lượng quân sự, công an…đã tích cực ứng trực, đảm bảo an ninh trật tự, khống chế không để lây lan dịch bệnh trong thời gian qua.

 Lực lượng chức năng thu dọn hàng rào

cách ly khu vực xóm Trên, thôn Đông Cứu.

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch ở thời kỳ mới, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy yêu cầu các cơ quan, phòng, ban, Ủy ban MTTQ cùng chính quyền địa phương và người dân xóm Trên, thôn Đông Cứu tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND TP trong thời kỳ thực hiện nhiệm “nhiệm vụ kép”, vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch Covid-19.
Tại lễ công bố quyết định gỡ hàng rào cách ly, ông Huy còn đề nghị, người dân địa phương cần tiếp tục thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch, đeo khẩu trang ở nơi công cộng và sử dụng nước sát khuẩn, rửa tay thường xuyên. Đối với bệnh nhân 266, sau khi khỏi bệnh trở về địa phương cần được tiếp tục theo dõi cách ly tại nhà và thường xuyên lấy mẫu xét nghiệm để kiểm tra.
 Vận chuyển hàng rào về trụ sở Công an huyện Thường Tín
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Dũng Tiến Nguyễn Văn Biểu chia sẻ, thời gian thực hiện cách ly, người dân địa phương cũng như lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ về tinh thần, vật chất từ chính quyền các cấp gần xa, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Đây là nguồn động viên, sự cổ vũ lớn lao giúp người dân vơi bớt đi khó khăn, yên tâm thực hiện mệnh lệnh cách ly.