Đổ trộm phế thải xây dựng ven đường trục phía nam

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian gần đây, tại khu vực ven đường trục phía nam tỉnh Hà Tây (cũ) đoạn đi qua các xã, gồm: Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, huyện Thanh Oai tái diễn vi phạm tình trạng một số trường hợp thường xuyên sử dụng xe ô tô chở đất bùn và phế thải xây dựng đổ trộm ra nhiều vị trí ven đường giao thông ở gần các xứ đồng đang sản xuất nông nghiệp.

Hành vi vi phạm này không những gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, sản xuất nông nghiệp mà còn làm mất mỹ quan đô thị cho tuyến đường này khi hàng ngày có rất đông người và lưu lượng phương tiện đi qua đây. 
Để không tái diễn tình trạng vi phạm, đề nghị UBND huyện Thanh Oai chỉ đạo cơ quan chức năng cùng UBND các xã nêu trên vào cuộc tăng cường tuần tra, kiểm soát, mạnh tay xử lý dứt điểm vấn nạn đổ trộm đất bùn và phế thải xây dựng ven tuyến đường trục phía nam tỉnh Hà Tây (cũ) để bảo vệ cảnh quan môi trường nơi đây.
 Những bãi phế thải xây dựng nằm rải rác ven đường trục phía nam tỉnh Hà Tây (cũ).