Đoàn thanh niên quận Hai Bà Trưng “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 8/1, Ban Chấp hành Đoàn quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014, phát động phong trào thi đua năm 2015.

Trong năm 2014, Tuổi trẻ quận đã tập trung triển khai chương trình hành động với nhiều đột phá, đổi mới sáng tạo về phương thức tổ chức. Các hoạt động được tổ chức dày dặn, hợp lý về quy mô, rộng khắp về đối tượng thanh thiếu nhi tham gia, phát huy sức trẻ, trí sáng tạo của tuổi trẻ trong việc đảm nhận việc mới vì cộng đồng. Các công trình, phần việc thanh niên cấp quận đem lại hiệu quả thiết thực, cụ thể hóa chủ đề công tác “Năm Thanh niên tình nguyện” và “Năm trật tự và văn minh đô thị”.

 
Tuổi trẻ Quận Hai Bà Trưng với phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp”.
Tuổi trẻ quận Hai Bà Trưng với phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp”.
Với những thành tích xuất sắc đóng góp vào công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Hai Bà Trưng năm 2014, đã có 3 đơn vị và 5 cá nhân được khen thưởng cấp Trung ương, 7 đơn vị và 7 cá nhân được khen thưởng cấp Thành phố, 18 đơn vị và 19 cá nhân được khen thưởng cấp quận.

Bí thư Quận đoàn Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp cho biết, với chủ đề công tác “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, năm 2015 công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Hai Bà Trưng sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung làm tốt công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận và thức và niềm tin về mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, con đường đi lên CNXH của dân tộc, khơi dậy và bồi đắp lòng yêu nước, tổ chức sâu rộng đợt sinh hoạt “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả chào mừng ĐH Đảng bộ các cấp và các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại; thực hiện sáng tạo, hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn, gồm “Xung kích phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô”, “Đồng hành với thanh niên lập thân-lập nghiệp”, “Tôi yêu Hà Nội”; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, đặc biệt là chi đoàn; sơ kết giữa nhiệm kỳ và triển khai Nghị quyết ĐH Đoàn quận Hai Bà Trưng và nghị quyết ĐH đoàn các cấp, tổng kết việc thực hiện chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận.