Doanh nghiệp cam kết đồng hành "Triệu tấm lòng yêu thương- Nghìn mái nhà hạnh phúc"

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư sẽ luôn đồng hành với Mặt trận, huy động sự vào cuộc của các tập đoàn, tổng công ty... trong khối với trách nhiệm cao nhất, để việc làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn Điện Biên, Nhân dân vùng Tây Bắc nói chung hoàn thành mục tiêu đề ra.

Hôm nay, 8/5, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức Gặp mặt DN, tổ chức tham gia ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên.

Hiện thực hóa mục tiêu 5.000 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo

Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy thông tin, theo rà soát của UBND tỉnh Điện Biên, tính đến ngày 31/3/2023 trên toàn tỉnh có 7.447 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát, hư hỏng có nhu cầu hỗ trợ làm mới và sửa chữa, trong đó: Số hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ làm mới là 5.479; số hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu sửa chữa là 1.916; số hộ chính sách có nhu cầu làm mới là 28; số hộ chính sách có nhu cầu sửa chữa là 24 hộ.

Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy và Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư Hồ Xuân Trường chủ trì cuộc gặp mặt
Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy và Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư Hồ Xuân Trường chủ trì cuộc gặp mặt

Từ thực tế đó, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) và Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2024-2029), được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan triển khai Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh.

Mục tiêu của chương trình là tập trung vận động các nguồn lực của xã hội để trong thời gian 1 năm (7/5/2023-7/5/2024) sẽ hỗ trợ làm mới 7.000-8.000 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của Điện Biên và địa bàn Tây Bắc. Trong đó, hỗ trợ tỉnh Điện Biên làm đủ 5.000 căn, còn lại hỗ trợ các địa phương khác địa bàn Tây Bắc. Mức hỗ trợ 50 triệu đồng/căn, tổng kinh phí vận động hỗ trợ dự kiến 350-400 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, LLVT Nhân dân đóng quân trên địa bàn cùng vận động, hỗ trợ để nâng cao giá trị công trình nhà cho các gia đình.

Đề cập đối tượng hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết, ông Hoàng Công Thủy cho biết, đối tượng hỗ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 9 Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016 gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đối tượng hỗ trợ của Đề án này không bao gồm đối tượng đã được phê duyệt theo Quyết định 1978/QĐ-UBND 28/10/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Điện Biên thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và đối tượng của Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2030. Đó là những hộ chưa từng được Quỹ “Vì người nghèo” các cấp hỗ trợ làm nhà (tách hộ trước 31/3/2023); được sự thống nhất đề nghị của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam ở cơ sở; sự cam kết tham gia hỗ trợ khi hộ gia đình tiến hành làm nhà của cộng đồng (cấp thôn, khu dân cư, dòng họ…).

Các đại biểu tham dự "Gặp mặt doanh nghiệp, tổ chức tham gia ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên"
Các đại biểu tham dự "Gặp mặt doanh nghiệp, tổ chức tham gia ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên"

Trường hợp nguồn kinh phí vận động chưa đáp ứng yêu cầu hỗ trợ đến các gia đình trên một khu vực, địa bàn thì thứ tự ưu tiên hỗ trợ áp dụng theo Điều 5 Thông tư 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ trước cho các đối tượng theo thứ tự: Hộ nghèo dân tộc thiểu số; hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng; hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật); hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai; các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại. Với các hộ nghèo, hộ cận nghèo có cùng mức độ ưu tiên, việc hỗ trợ theo thứ tự: Hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở hư hỏng, dột nát có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn; hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở; hộ nghèo, hộ cận nghèo có đông nhân khẩu.

“Với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì tổ chức Lễ phát động ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên vào lúc 9h00 ngày 13/5/2023, bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến giữa điểm cầu chính tại cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và điểm cầu các địa phương tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, TP. Đây là sự kiện đặc biệt mở đầu cho các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024)”- ông Hoàng Công Thuỷ khẳng định.

Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu
Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu

Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam mong muốn, qua việc triển khai Đề án và qua thành công của Lễ phát động với sự chung tay ủng hộ của các DN, tổ chức tham gia ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh nói riêng và Nhân dân các tỉnh Tây Bắc nói chung. Ngay sau hoàn thành Đề án, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ họp rút kinh nghiệm để tiếp tục xin ý kiến Bộ Chính trị triển khai những đề án kế tiếp, nhằm hiện thực hoá mục tiêu xoá nhà tạm cho hộ nghèo trên cả nước.

Huy động mọi nguồn lực chăm lo cho người nghèo

Tại cuộc gặp mặt, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư Hồ Xuân Trường cho biết, thực hiện chỉ đạo của T.Ư, Bộ Chính trị và hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Đảng ủy Khối cùng các tập đoàn, tổng công ty đã tích cực tham gia nhiều chương trình an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, với con số lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư Hồ Xuân Trường phát biểu
Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư Hồ Xuân Trường phát biểu

Đánh giá Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, ông Hồ Xuân Trường cam kết, Đảng ủy Khối sẽ luôn đồng hành với Mặt trận và huy động sự vào cuộc của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong khối với trách nhiệm cao nhất để việc triển khai làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn Điện Biên nói riêng và Nhân dân vùng Tây Bắc nói chung hoàn thành mục tiêu đề ra. Đồng thời đề nghị các đơn vị triển khai ngay và thống nhất trong lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty để đăng ký ủng hộ tại Lễ phát động; tiếp tục vận động cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực tham gia ủng hộ cho đề án mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

“Chúng tôi mong muốn Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp và tạo điều kiện để các tập đoàn, tổng công ty tham gia thuận lợi về mặt thủ tục, đảm bảo theo đúng quy định”- ông Hồ Xuân Trường bày tỏ.

Tại cuộc gặp mặt, đại diện lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư đều thể hiện đồng lòng cam kết sẽ tiếp tục huy động nguồn lực trong đơn vị mình để song hành Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu Đề án, phấn đấu trong 1 năm sẽ xoá nhà tạm cho hộ nghèo tại Điện Biên và địa bàn Tây Bắc.