Đôi lứa dập dìu hẹn hò trên đỉnh Bà Nà

Thảo Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vẻ đẹp của muôn sắc hoa rực rỡ và show diễn "Ước hẹn mùa xuân" trên đỉnh Bà Nà với những màn trình diễn hấp dẫn, cuốn hút đã níu chân du khách, đặc biệt là những cặp uyên ương trong dịp đầu năm Tân Sửu.

Nắm chặt tay bạn gái trong hành trình khám phá Khu du lịch Sun World Ba Na Hills vào sáng ngày Valentine (14/2), anh Minh Trung (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết, đây là Ngày Lễ Tình nhân đặc biệt nhất trong suốt thời gian 3 năm yêu nhau của cặp đôi này.
Bởi Valentine năm nay trùng vào ngày mùng 3 Tết, lại đúng vào thời điểm dịch đang diễn biến phức tạp, không thể đi chơi xa, cặp đôi quyết định chọn Bà Nà để vừa du xuân, vừa để lưu giữ những kỷ niệm đẹp về tình yêu. “Đã tới Bà Nà nhiều lần và tôi luôn ấn tượng với hoa ở khu du lịch này, đặc biệt là vào mùa hội xuân. Những màn trình diễn nghệ thuật độc đáo cùng các minishow cũng rất hấp dẫn”, anh Trung hào hứng chia sẻ.

Không chỉ các cặp uyên ương, rất nhiều nhóm du khách đã chọn Sun World Ba Na Hills là điểm du xuân đầu tiên trong dịp đầu năm Tân Sửu, để được hòa mình vào không gian thiên nhiên ngập tràn sắc xuân.
Năm nay, thông qua chương trình Tết Tân Sửu với chủ đề “Ước hẹn mùa xuân” diễn ra từ 2/2 đến 30/3, khu du lịch trên đỉnh Bà Nà muốn kể cho du khách câu chuyện tình lãng mạn giữa nàng hoa Đào chuông kiêu sa - loài hoa đặc trưng của núi rừng Bà Nà- và chàng hoàng tử Hướng dương si tình của Vương quốc Ánh Dương.

Cùng với hoa tulip và hoa hồng, hai loài hoa đặc biệt này cũng là “nhân vật chính” xuất hiện trong các đại cảnh, tiểu cảnh dọc hành trình “check-in” Bà Nà – Núi Chúa đầu năm của du khách. Điển hình nhất là đại cảnh gia đình mặt trời rạng rỡ đầy ấn tượng tại khu vực đài phun nước hay những bông hoa tulip khổng lồ cùng thảm hoa tulip rực rỡ sắc màu ở khu vực Vườn Nho cũng là điểm check-in hấp dẫn của các cặp đôi và du khách trong dịp Tết Tân Sửu.

Câu chuyện tình lãng mạn và ý nghĩa của 2 loài hoa được kể vào đúng dịp lễ Tình Nhân trong show “Ước hẹn mùa xuân” đã đem đến nhiều cảm xúc đáng nhớ cho du khách trong dịp đầu năm mới. Show diễn được trình diễn đều đặn ngày 2 lần vào lúc 11h và 13h (trừ thứ 3) tại quảng trường Du Dôme.
Sự kết hợp giữa hình thể, vũ điệu của các vũ công chuyên nghiệp và giai điệu âm nhạc sôi động biến quảng trường Du Dôme thành một không gian đầy sức sống và lan tỏa cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc đến tất cả du khách. Cùng với đó là nhiều show diễn nghệ thuật khác như trượt patin, nhảy múa, tới ca nhạc… mang đến những trải nghiệm đa dạng cho du khách đến thăm Bà Nà dịp Tết Tân Sửu.
Cầu Vàng cũng là điểm đến không thể bỏ qua của các cặp đôi khi ghé thăm Sun World Ba Na Hills trong dịp Valentine 2021.

“Mong rằng, khi dạo bước giữa Châu Âu thu nhỏ của Đà Nẵng, những lo âu về dịch bệnh, thiên tai thời gian qua sẽ được thay bằng niềm tin, sự hân hoan và hy vọng vào một năm mới bình yên, hạnh phúc, khi du khách trải nghiệm mùa xuân năm nay tại Bà Nà”, ông Nguyễn Lâm An, Giám đốc Sun World Ba Na Hills chia sẻ.

Cũng theo ông An, để tạo điều kiện cho nhiều người được thưởng ngoạn chương trình Tết đặc sắc trên đỉnh Bà Nà, dịp này khu du lịch còn triển khai “Combo Mùa Xuân”, giảm 15% giá khi mua vé cáp treo kèm buffet trưa. Cụ thể, mức giá áp dụng là 850.000 đồng/người lớn và 650.000 đồng/trẻ em. Riêng với du khách người Đà Nẵng, mức giá sẽ chỉ còn 550.000 đồng/người lớn và 450.000 đồng/trẻ em.

Chương trình Tết “Ước hẹn mùa xuân” tại Bà Nà Hills đang mang đến cho du khách một hành trình du xuân giàu trải nghiệm và đầy xúc cảm, khởi đầu một năm mới tràn đầy hứng khởi và hi vọng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần