Đón nhận tin vui về vaccine chống Covid-19, chứng khoán Mỹ tăng mạnh

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ phủ sắc xanh trước thông tin ban đầu tích cực về vaccine phòng ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Moderna.

Cổ phiếu trên sàn Phố Wall giao dịch khởi sắc trong ngày 15/7 một phần cũng nhờ được hỗ trợ từ kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của ngân hàng Goldman Sachs.
Chốt phiên giao dịch, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 27,51 điểm, tương đương 0,9%, lên mức 26.870,10 điểm. Đây là phiên tăng thứ 4 liên tiếp của chỉ số gồm 30 cổ phiếu bluechip này.
 Chứng khoán Mỹ giao dịch khởi sắc trong phiên 15/7.
Chỉ số S&P 500 nhích thêm 0,9% lên mức 3.226,56 điểm, trong khi đó Nasdaq Composite cũng tăng 0,5%, đóng cửa ở mức 10.550,49 điểm. Chỉ số Russell 2000 gồm các cổ phiếu vốn hóa nhỏ đi lên nhảy vọt 3,5% - ghi nhận phiên tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 6.
Theo dữ liệu đăng tải trên tạp chí Y khoa New England, vaccine mRNA-1273 do hãng dược phẩm Moderna phát triển đã tạo ra kháng thể chống virus SARS-CoV-2 trên toàn bộ 45 bệnh nhân tham gia thử nghiệm bước đầu. Giá cổ phiếu Moderna chốt phiên 15/7 nhảy vọt 6,9%.
Những cổ phiếu phụ thuộc trực tiếp vào quá trình mở cửa trở lại kinh tế đồng loạt tăng vọt sau tin tích cực về vaccine đồng loạt khởi sắc trong phiên 15/7, American Airlines, United Airlines và Royal Caribbean Cruise Lines đều vọt lên hơn 14%. Cổ phiếu bán lẻ Gap thêm 12,7%, Kohl's tăng trên 9%.
Tom Lee - nhà sáng lập và chuyên gia chính tại Fundstrat Global Advisors nhận xét: "Thông tin khả quan về vaccine ngừa Covid-19 của Moderna đã thức tỉnh mọi người, rằng việc này sẽ không kéo dài mãi mãi và chúng ta đã thấy ánh sáng cuối đường hầm. Đó là lý do nhóm cổ phiếu nhạy cảm với tình hình kinh tế tăng mạnh".
Trong những tuần gần đây, nhiều bang của Mỹ - bao gồm bang đông dân nhất là California -  đã phải tạm dừng quá trình tái mở cửa nền kinh tế vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại.
Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, riêng ngày 14/7 Mỹ đã ghi nhận thêm 67.417 ca nhiễm Covid-19, mức cao kỷ lục kể từ đại dịch lây lan tại nước này. Mỹ hiện ghi nhận tổng cộng hơn 3,4 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và hơn 136.000 trường hợp tử vong, đứng đầu thế giới về cả hai tiêu chí.
Trong một diễn biến khác, ngân hàng Goldman Sachs công bố kết quả kinh doanh quý II/2020 vượt xa kỳ vọng của giới phân tích.
Doanh thu đạt 13,3 tỷ USD, cao hơn 3,5 tỷ USD so với kì vọng của giới phân tích. Đáng chú ý, doanh thu hoạt động giao dịch tự doanh tăng trưởng hơn 93%. Kết phiên 15/7, giá cổ phiếu Goldman Sachs tăng 1,4%.
Trong phiên trước đó, một số ngân hàng cũng công bố số liệu quý II/2020 với kết quả tốt xấu đan xen. Tương tự Goldman Sachs, JPMorgan thông báo doanh thu và lợi nhuận vượt xa dự báo của thị trường, doanh thu giao dịch tự doanh cũng tăng mạnh.
Trong khi đó, Wells Fargo chứng kiến lỗ ròng 2,4 tỷ USD và điều chỉnh giảm cổ tức từ 0,51 USD/cổ phiếu xuống còn 0,1 USD/cổ phiếu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần