Đồng Nai: Bắt, khám xét nhà cựu Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa

Trương Hiệu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 4/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Nguyễn Tấn Long, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa.

Biệt phủ của ông Nguyễn Tấn Long cựu Phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa hiện đang được lực lượng chức năng thực hiện lệnh khám xét
Biệt phủ của ông Nguyễn Tấn Long cựu Phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa hiện đang được lực lượng chức năng thực hiện lệnh khám xét

Hiện cơ quan chức năng đang khám xét khu biệt thự của ông Long (ông Long hiện đang là Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Biên Hòa) nằm trong khuôn viên đất mặt tiền dài hàng chục mét ở khu phố 2, phường Bửu Long, TP Biên Hòa.

Hiện cơ quan chức năng thực hiện lệnh khám xét nhà ở của ông Nguyễn Tấn Long- cựu Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa
Hiện cơ quan chức năng thực hiện lệnh khám xét nhà ở của ông Nguyễn Tấn Long- cựu Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa

Ông Long được xác định có nhiều sai phạm khi làm Trưởng ban Quản lý dự án TP Biên Hòa. Khi giữ vai trò Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa, ông Long có các sai phạm liên quan tới nhiều dự án đất đai, đền bù, giải tỏa. 

Được biết trước đó, vào tháng 10/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai ra quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Tấn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa (nguyên Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án TP Biên Hòa) bằng hình thức khiển trách.

Nội dung quyết định nêu rõ: Quá trình thực hiện dự án cầu Xóm Mai (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa), ông Nguyễn Tấn Long với trách nhiệm được giao đã thiếu kiểm tra trong giai đoạn xây dựng dự án, một số thủ tục, hồ sơ không đúng quy định; dự án đi vào giai đoạn thi công không được kiểm soát chặt chẽ.

Khi ông Nguyễn Tấn Long không còn làm Giám đốc Ban Quản lý dự án TP Biên Hòa, dự án đã xảy ra sự cố sụp đổ bờ kè ngày 5/5/2016.

Năm 2018, nhiều cử tri phường Bửu Long (TP Biên Hòa) đã bày tỏ bức xúc với việc ngôi “biệt phủ” của ông Nguyễn Tấn Long (lúc đó ông Nguyễn Tấn Long là Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa, đảm nhiệm vị trí chuyên trách về trật tự xây dựng của thành phố) biến đất công viên thành vườn cây sau nhà của gia đình.

Thời điểm đó, người dân TP Biên Hòa quan ngại về việc một trong những lãnh đạo đứng đầu địa phương quản lý về trật tự xây dựng mà không chấp hành pháp luật về trật tự xây dựng, dẫn đến người dân xem thường luật pháp, để rồi thực trạng lấn chiếm đất công, phân lô bán nền, xây dựng trái phép diễn ra tràn lan trên địa bàn.