Đồng USD phục hồi mạnh

Nguyễn Thu (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong phiên giao dịch sáng 25/5, đồng USD phục hồi mạnh nhờ phía Bình Nhưỡng tuyên bố vẫn muốn đối thoại với Washington mặc dù Tổng thống Trump vừa hủy cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim Jong Un.

Đồng yen Nhật - kênh trú ẩn an toàn, thường có xu hướng tăng cao mỗi khi thị trường biến động hoặc bất ổn địa chính trị bùng phát - đã chạm mức đỉnh 2 tuần so với đồng USD lên 108,955 JPY/USD sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hủy bỏ cuộc gặp với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dự kiến vào ngày 12/6 tới tại Singapore.
Đồng USD tăng sau khi Triều Tiên khẳng định vẫn sẵn sàng đàm phán với Mỹ.
"Tiếc rằng, sau khi xem xét động thái giận dữ và thù địch công khai trong phát biểu gần đây nhất của ngài, tôi cảm thấy không thích hợp, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, để chúng ta tham gia cuộc gặp vốn đã được lên kế hoạch từ lâu này", ông Trump nói trong lá thư gửi nhà lãnh đạo Kim Jong Un do Nhà Trắng công bố.
Tuy nhiên, ông vẫn để ngỏ cánh cửa cho một Hội nghị thượng đỉnh khác diễn ra sau đó “Tôi rất mong sẽ được gặp ngài vào một ngày nào đó... Nếu ngài thay đổi ý kiến về việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng này, xin đừng do dự gọi điện hay gửi thư cho tôi…”.
Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 25/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng khẳng định nước này vẫn cam kết đối thoại với Triều Tiên mặc dù Tổng thống Trump vừa quyết định hủy cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến với ông Kim Jong Un.
Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye Gwan ngày 25/5 tuyên bố Bình Nhưỡng vẫn sẵn sàng đàm phán với Mỹ.  "Chúng tôi sẵn sàng thảo luận trực tiếp với Mỹ và giải quyết các vấn đề bất cứ khi nào và bằng bất cứ cách nào”, Thứ trưởng Kim khẳng định.
Những tuyên bố trên đã khiến đồng yen Nhật giảm mạnh trong phiên giao dịch tại châu Á sáng 25/5. Theo đó, đồng yen mất gần 0,3% xuống còn 109,55 JPY/USD sau những phát biểu "mềm mỏng" từ Thứ trướng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye Gwan.
“Tâm lý lo ngại rủi ro của giới đầu tư đã giảm bớt đôi chút sau khi Triều Tiên nói rằng họ vẫn để ngỏ các cuộc đối thoại với Mỹ”, Shuntaro Ikeshima, giám đốc bộ phận kinh doanh ngoại hối và tài chính tại Mitsubishi UFJ Trust và Banking Corp cho biết.
Chỉ số USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt khác, tăng 0,1% lên 93,844 điểm và gần phục hồi mức cao nhất trong 5 tháng ghi nhận trong phiên 23/5.
Đồng bạc xanh đã leo dốc mạnh trong mấy tuần qua nhờ lợi thế chênh lệch lợi suất giữa Mỹ và nhiều nền kinh tế lớn khác ngày càng nới rộng. Tuy nhiên, đà tăng của đồng USD bị hạn chế sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) công bố biên bản cuộc họp chính sách tháng 5 được đánh giá không tích cực so với kỳ vọng của thị trường.
Trong phiên này, đồng euro sụt gần 0,1% xuống còn 1,1709 USD và đang hướng tới tuần giảm giá thứ 6 liên tiếp so với đồng USD, do những lo ngại về sự suy giảm kinh tế của khu vực đồng tiền chung châu Âu và lo ngại về bất ổn chính trị tại Italia. Đồng tiền chung dự kiến chứng kiến đợt giảm dài nhất kể từ tháng 1/2015.
So với USD, đồng bảng Anh cũng giảm gần 0,1% xuống còn 1,3369 USD. Các đồng tiền khác cũng ghi nhận phiên mất giá với đồng đôla Australia giảm 0,13% xuống 0,7566 USD; đôla Canada giảm gần 0,2% xuống 1,2905 USD.
Tuy nhiên, đồng won Hàn Quốc lại được hưởng lợi từ phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên khi tăng gần 0,1% lên 1.078,81 USD.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần