Đột nhập lãnh địa khai thác vàng trái phép ở miền Tây xứ Nghệ

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian gần đây, tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn Yên Tĩnh diễn ra nhức nhối nhưng chính quyền chỉ xử lý kiểu “đánh trống bỏ dùi”.

Những ngày cuối tháng 12/2018, nhận được phản ánh của người dân, chúng tôi vượt quãng đường hơn 200Km từ TP Vinh để tìm về xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương (Nghệ An). Từ xa xưa, đây được coi là “thủ phủ vàng” của xứ Nghệ.

Vị trí khai thác vàng trái phép nằm ở khe Hốc, bản Văng Cuỗm, xã Yên Tĩnh (huyện Tương Dương, Nghệ An). Điều đáng nói, công trường khai thác vàng trái phép ở đây chỉ cách tỉnh lộ 543C chỉ chưa đầy một cây số và cách trung tâm xã Yên Tĩnh chừng 3 cây số nhưng chính quyền và cơ quan chức năng biết vẫn làm ngơ.

Khi đề cập đến nạn khai thác vàng trái phép ở đây, ông Vi Văn Khiêm, Chủ tịch UBND xã Yên Tĩnh thừa nhận: Xã cũng đã nắm được nhưng mấy ngày nay còn bận họp nên chưa thể xử lý.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại công trường khai thác vàng trái phép ở khe Hốc, bản Văng Cuỗm, xã Yên Tĩnh (huyện Tương Dương, Nghệ An):

 Thổ phỉ dựng lán trại để ăn ở sau những giờ đãi vàng. 
 
 Một hầm vàng sâu hun hút đang được khai thác.
 Lán trại của công trường khai thác vàng chui. 
 Công trường khai thác vàng chui vẫn còn nguyên khi có 'chim lợn' thông báo có người lạ đến. 
 
 
 Nhiều máy móc hiện đại ngang nhiên được vàng tặc đưa vào công trường phục vụ việc làm vàng.
  Lán trại nơi ăn ở của những đối tượng làm vàng trái phép.
 Một nhóm làm vàng trái phép đang ẩn nấp khi biết tin có người lạ đột nhập. 
 Dòng khe Hốc, khe Chà Hạ bị ô nhiễm bởi nạn khai thác vàng ở vùng thượng nguồn. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần