Đồng Nai:

Dự án sân bay Long Thành cần tăng tốc thi công, giải phóng mặt bằng

Trương Hiệu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/12, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì cuộc đối thoại với những hộ dân tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành) và chỉ đạo cần tăng tốc thi công dự án này.

Hiện trường thi công công trình sân bay Long Thành , tháng 12-2023.
Hiện trường thi công công trình sân bay Long Thành , tháng 12-2023.

Tại buổi đối thoại, người dân ở Khu tái định cư đã phản ánh nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, như: về cơ sở hạ tầng, điện, nước, bố trí tái định cư, bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân bị thu hồi đất.

Người dân di chuyển đến Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành) đề nghị chính quyền địa phương sớm khắc phục nhiều vấn đề về điện, nước, bồi thường giải phóng mặt bằng.
Người dân di chuyển đến Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành) đề nghị chính quyền địa phương sớm khắc phục nhiều vấn đề về điện, nước, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Người dân đề nghị chính quyền địa phương cần nghiên cứu cụ thể từng trường hợp để xem xét cấp tái định cư, lắng nghe, tiếp nhận ý kiến thường xuyên của người dân để đưa ra phương án phù hợp.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi lời cảm ơn đến những người dân ở khu vực sân bay Long Thành, đã đồng thuận di dời ra khỏi khu vực xây dựng sân bay Long Thành, nhường đất để triển khai dự án.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, hiện còn 1.260 hộ chưa được phê duyệt cấp đất tái định cư. Tỉnh đã bồi thường cho 501 trường hợp với diện tích 26ha, cùng số tiền hơn 90 tỷ đồng cho các hộ dân đã chuyển sinh sống tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Thi công công trình dự án sân bay Long Thành, tháng 12/2022.
Thi công công trình dự án sân bay Long Thành, tháng 12/2022.

Đối với phần diện tích 1.810ha xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã thu hồi đất của 924 trường hợp với diện tích 474ha, trong đó có 359 trường hợp là đất xây dựng, tài sản và cây trồng. Đến nay, tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 894 trường hợp với diện tích 471ha, trong đó, 358 trường hợp xây dựng tài sản, cây trồng.

Hiện trường thi công công trình sân bay Long Thành , tháng 12/2023
Hiện trường thi công công trình sân bay Long Thành , tháng 12/2023

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Hồng Lĩnh chỉ đạo các đơn vị liên quan: “Cần tăng tốc thi công, giải phóng mặt bằng, cái gì làm được ngay cho dân thì nên làm sớm. Nếu có thiếu sót phải lắng nghe, giải thích kỹ càng với người dân. Mục đích cuối cùng để khu tái định cư trở thành nơi đáng sống và sân bay Long Thành là niềm tự hào của nhân dân Đồng Nai".