Đức và Ấn Độ lên án mạnh mẽ chủ nghĩa khủng bố

Nguyễn Phương (Theo Indianexpress)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/5, phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi các nước cần đoàn kết chống lại chủ nghĩa khủng bố và khẳng định hai nước đều lên án mạnh mẽ tất cả các hành động khủng bố.

Ngày 29/5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu chuyến công du đến 4 nước châu Âu gồm: Đức, Tây Ban Nha, Nga và Pháp. Ngày 30/5, Thủ tướng Ấn Độ đã đến Đức, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 6 ngày đến các nước châu Âu. Thủ tướng Modi đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Đức Angela Merkel để thảo luận nhiều vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Berlin.
Sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết 12 thỏa thuận và biên bản ghi nhớ hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực như số hóa, phát triển kỹ năng, chính sách mạng, y tế, an toàn đường sắt và phát triển đô thị bền vững.
Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Angela Merkel ngày 30/5, Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia, khẳng định Ấn Độ luôn xem Đức là đối tác đáng tin cậy, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào sự thống nhất và vững mạnh của Liên minh châu Âu (EU). 
Thủ tướng Modi cho biết, Ấn Độ muốn tăng cường mạnh mẽ hợp tác với Đức trong lĩnh vực kinh doanh, khoa học và công nghệ, vận tải, truyền thông và cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, Thủ tướng Merkel khẳng định Ấn Độ là đối tác quan trọng trong hợp tác vận tải của Đức. 
Bà Merkel cũng đề nghị Ấn Độ hợp tác trong việc bảo vệ môi trường, nhất là cam kết thực hiện Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu.

Về lĩnh vực chống khủng bố, đại diện Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, Thủ tướng Modi và người đồng cấp Merkel đều bày tỏ quan ngại sâu sắc khi mối đe dọa toàn cầu này đang ngày càng lan rộng, đồng thời hai nước quyết định sẽ đẩy mạnh hợp tác chống khủng bố.
Hai nhà lãnh đạo Đức và Ấn Độ đặc biệt coi trọng vấn đề an ninh, ổn định, kết nối và phát triển bền vững của nền kinh tế xanh ở khu vực Ấn Độ Dương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần