Gần 80% cử tri huyện Thanh Oai đã đi bỏ phiếu

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện Thanh Oai, tính tới 11 giờ 30 phút ngày 23/5, toàn huyện đã có 115.609/151.655 cử tri đi bỏ phiếu, đạt trên 76%.

Trong đó, một số xã có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao là Cao Dương đạt trên 92%; Thanh Văn đạt gần 90%, Tân Ước đạt trên 80%.

 Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8 khu đô thị Thanh Hà

Hiện tại, cử tri tại 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Oai đang tiếp tục đi bầu cử. Tại các điểm bỏ phiếu đều có cán bộ đo thân nhiệt, khai báo y tế và bảo đảm giãn cách. Các xã chủ động chia khung thời gian để cử tri đi bầu cử, tránh tụ tập đông người. Công tác bầu cử và phòng chống dịch tại các điểm bỏ phiếu diễn ra đúng quy định.

 Cử tri tìm hiểu kỹ tiểu sử các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBBC xã Cự Khê Nguyễn Hồng Dương cho biết: Toàn xã có hơn 9.000 cử tri bỏ phiếu tại 10 khu vực bầu cử. Trong đó riêng Khu đô thị Thanh Hà là hơn 5.000 cử tri bỏ phiếu tại 4 khu vực bầu cử. Đến thời điểm này (tính đến 11h00), số cử tri đi bầu cử toàn xã đạt gần 60%, trong đó nhiều khu vực bầu cử đã đạt trên 70% số cử tri đi bỏ phiếu.

 Công tác kiểm soát y tế được thực hiện chặt chẽ tại khu vực bỏ phiếu số 10 khu đô thị Thanh Hà

Do phần lớn cử tri tại Khu đô thị Thanh Hà là người lao động nên từ trước đó nhiều ngày chúng tôi thường xuyên, liên tục tuyên truyền để cư dân sắp xếp công việc, bố trí thời gian đi bầu cử ngày 23/5.

 Cử tri thôn Khúc Thủy, xã Cự Khê bỏ phiếu 

Đối với tầng 15 - toà nhà HH02B B2.1 khu đô thị Thanh Hà có 37 cử tri đang cách ly y tế, trong chiều nay Tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu phụ đến để cử tri thực hiện quyền công dân theo đúng Luật định và đảm bảo khử khuẩn hòm phiếu sau khi hoàn thành phục vụ cử tri.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần