Ghi nhận ca thiệt mạng thứ 5, Hàn Quốc nâng cảnh báo vì dịch Covid-19 lên mức "đỏ"

Tú Anh (Theo CNN)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan Y tế Hàn Quốc ngày 23/2 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 46 trường hợp nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 602 ca.

Hàn Quốc cũng đã xác nhận 5 ca tử vong do virus nguy hiểm này.

 Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong thứ 5 do virus Covid-19 hôm nay. 

CNN dẫn lời các giới chức Hàn Quốc cho biết trường hợp tử vong thứ 5 là một phụ nữ. Bệnh nhân này đã ở trong tình trạng nguy kịch khi nhập viện ở Bệnh viện Đại học quốc gia Kyungpook, Daegu và được chẩn đoán nhiễm COVID-19. Người phụ nữ này vừa thiệt mạng hôm nay. 

Trước tình hình trên, chính phủ Hàn Quốc đã nâng cảnh báo lên mức đỏ, tức nấc cao nhất nhằm củng cố hệ thống phản ứng với dịch bệnh. "Vài ngày tới sẽ là thời khắc vô cùng quan trọng", Hãng tin Yonhap dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In nói ngày 23/2.

Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết chính phủ và chính quyền các địa phương của nước này sẽ không ngần ngại áp dựng những biện pháp mạnh mẽ chưa từng thấy để kiểm soát dịch bệnh mà không bị giới hạn bởi quy định.

Trong hàng trăm ca nhiễm mới được xác nhận tại Daegu, gần Cheongdo, hầu hết đều có liên quan đến thành viên một giáo phái có tên gọi là Tân Thiên Địa (Sincheonji).

Hiện bệnh viện Daenam ở Cheongdo - nơi ghi nhận ca tử vong thứ 4 do COVID-19 tại Hàn Quốc - đã phải cách ly hoàn toàn, được xem là "điểm nóng" của dịch bệnh khi có hơn 110 ca nhiễm, trong đó có 9 nhân viên y tế. Các quan chức y tế nước này lo ngại sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới tại bệnh viện này do nguy cơ lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhân.

Trong khi đó, nghị sỹ Lee In-young, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Quốc hội, cho biết quốc hội nước này sẽ tổ chức phiên họp toàn thể vào ngày 23/2 để thảo luận về các biện pháp "mạnh mẽ" bao gồm việc thành lập ủy ban đặc biệt của Quốc hội chống Covid-19.

Ông Lee cũng yêu cầu Bộ Giáo dục xem xét hoãn khai giảng năm học mới, dự kiến vào đầu tháng 3 tới để giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần