Giá dầu nhảy múa sau căng thẳng ở Trung Đông

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/1, giá dầu châu Á bất ngờ tăng mạnh sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào một cơ sở quân sự ở Iran.

Trong phiên giao dịch ngày 30/1, giá dầu thô Brent tăng 0,6%, lên đến 87,2 USD/thùng. Ảnh: AP
Trong phiên giao dịch ngày 30/1, giá dầu thô Brent tăng 0,6%, lên đến 87,2 USD/thùng. Ảnh: AP

Một ngày sau vụ tấn công vào nhà máy quân sự ở Iran, giá dầu thô Brent tăng 0,6%, lên đến 87,2 USD/thùng, còn giá dầu thô West Texas của Mỹ tăng 0,7% lên mức 80,22 USD/thùng trong phiên giao dịch hôm nay.

Một quan chức Mỹ cho rằng chủ mưu vụ tấn công là Israel.

Ông Stefano Grasso, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại 8VantEdge ở Singapore, cho biết hiện vẫn chưa rõ điều gì đang xảy ra ở Iran, nhưng bất kỳ động thái leo thang giá cả nào cũng đều có khả năng làm gián đoạn dòng chảy dầu thô.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh do Nga dẫn đầu (OPEC+) khó có thể đưa ra điều chỉnh chính sách về sản lượng dầu hiện có trong cuộc gặp trực tuyến vào ngày 1/2 tới.

Trong khi đó, Bắc Kinh cam kết sẽ thúc đẩy tiêu dùng để hỗ trợ nhu cầu về nhiên liệu.

Theo giới phân tích, căng thẳng ở Trung Đông cùng với động thái của Bắc Kinh khiến lo ngại giá dầu leo thang trong thời gian tới. 

Hôm 28/1, nội các Trung Quốc cho biết họ sẽ thúc đẩy tiêu dùng như động lực chính cho sự phục hồi nền kinh tế, đồng thời đẩy mạnh nhập khẩu.

Theo ông Grasso, tổng nguồn cung từ Nga và nguồn cầu từ Trung Quốc có thể lên đến hơn 1 triệu thùng/ ngày.

Ông nhấn mạnh: "Trung Quốc khiến cả thị trường sửng sốt bằng việc thoát khỏi Covid-19 nhanh chóng, trong khi đó Nga lại gây bất ngờ về khả năng phục hồi sản lượng xuất khẩu bất chấp các lệnh trừng phạt".

Ngay trong tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Trung Quốc đã nối lại các hoạt động kinh doanh.

Bộ Giao thông Vận tải nước này cho biết số khách du lịch trước kỳ đã vượt mức của hai năm qua nhưng vẫn thấp hơn năm 2019. Họ cũng kỳ vọng sự phục hồi khách quốc tế sau kết quả khả quan đầu năm.