Giá dầu tiếp tục lao dốc khi ông Trump đe dọa không ký dự luật gói cứu trợ Covid-19

Nguyễn Thu (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giá dầu giảm phiên thứ 3 liên tiếp trong ngày 23/12 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo không ký dự luật về gói cứu trợ Covid-19 trị giá gần 900 tỷ USD.

Thị trường “vàng đen” giao dịch ảm đạm trong phiên này một phần cũng do dữ liệu mới nhất cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng trong tuần trước cùng với tâm lý lo ngại về diễn biến mới của đại dịch Covid-19.
Giá dầu giảm phiên thứ 3 liên tiếp trong ngày 23/12.
Cụ thể, giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 46 xu Mỹ, tương đương 1%, xuống còn 46,56 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent sụt 46 xu Mỹ, khoảng 0,9% về mức 49,62 USD/thùng.
Giá dầu đã mất gần 2% trong phiên 22/12, ghi nhận phiên lao dốc thứ hai,  khi biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Anh trở thành mối quan ngại cho sự phục hồi nhu cầu nhiên liệu.
Cơ quan Năng lượng Mỹ hôm 22/12 cho biết tồn kho dầu trong tuần trước (tính đến ngày 18/12) tăng 2,7 triệu thùng, trái ngược với dự báo giảm 3,2 triệu thùng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò do Reuters thực hiện.
Cả hai mặt hàng dầu chủ chốt  đều đi xuống  trong 3 phiên đầu tuần này, đảo ngược đà phục hồi mạnh trong những tuần qua nhờ kế hoạch phân phối vaccine ngừa Covid-19, yếu tố quan trọng cho phép các nước nới lỏng biện pháp hạn chế.
Biến thể mới của dịch Covid-19 đang lây lan nhanh chóng đã khiến đa phần nước Anh bị phong tỏa và một số nước cấm người và hàng hóa của nước này.
Sau khi Chính phủ Anh cảnh báo một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có thể đang lây lan với tốc độ nhanh hơn nhiều các chủng trước đó, hàng loạt quốc gia đã cấm các chuyến bay từ Anh.
Ông Stephen Innes - phụ trách chiến lược thị trường của Axi, nhận xét:  “Thị trường dầu mỏ chịu sức ép bởi tâm lý lo ngại về biến thể mới của virus SARS-CoV-2 cùng với bất ổn về đàm phán thỏa thuận thương mại giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) hậu Brexit.
Bên cạnh đó, giới thương nhân còn thất vọng vì Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa không ký dự luật về gói cứu trợ Covid-19 trị giá 892 USD. Ông Trump nói mức hỗ trợ người dân trong dự luật kích thích kinh tế vừa được Quốc hội thông qua hôm 21/12 là quá thấp và yêu cầu sửa đổi.
"Tôi đang yêu cầu Quốc hội sửa đổi dự luật này và tăng mức hỗ trợ thấp vô lý 600 USD lên 2.000 USD, hoặc 4.000 USD cho một cặp vợ chồng", người đứng đầu Nhà Trắng cho hay, nói thêm rằng ông đang yêu cầu các nghị sĩ "loại bỏ những khoản chi lãng phí, không cần thiết" và "chỉ gửi cho tôi dự luật phù hợp". "Nếu không, chính quyền tiếp theo sẽ phải đưa ra một gói cứu trợ Covid. Có thể chính quyền đó sẽ là tôi. Và chúng tôi sẽ hoàn tất việc này".
Tuyên bố của ông Trump được đưa ra một ngày sau khi Quốc hội Mỹ thông qua gói chi tiêu 2,3 ngàn  tỷ USD để tài trợ cho chính phủ và cứu trợ nền kinh tế bị đại dịch Covid-19 tàn phá. Gói chi tiêu gồm dự luật nhiều mục trị giá 1.400 tỷ USD dựa trên thỏa thuận chi tiêu năm 2019 và dự luật cứu trợ Covid-19 trị giá gần 900 tỷ USD.
Dịch Covid-19 tiếp tục lây lan nhanh tại Mỹ khi nước này chứng kiến hơn 1 triệu ca mắc mới chỉ trong vòng 6 ngày, và người dân được cảnh báo tránh đi du lịch vào dịp Giáng sinh, điều này làm giảm nhu cầu đối với nhiên liệu.
Chuyên gia Innes cảnh báo: “Nếu đại dịch vẫn lây lan nghiêm trọng tại Mỹ, giá dầu khó có thể đi lên trong ít nhất 4-8 tuần nữa, thậm chí có khả năng sẽ giảm mạnh”./.