Gia Lâm phát động Tết trồng cây và thông xe tuyến đường 30m

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 31/1, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội, Huyện ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý 2020 và thông xe kỹ thuật tuyến đường 30m đấu nối khu vực dự án Điểm thông quan nội địa TP Hà Nội tới đường Nguyễn Đức Thuận.

 Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân phát biểu tại buổi lễ

Thực hiện lời dạy của Bác “Vì lợi ích mười năm trồng cây; vì lợi ích trăm năm trồng người”, 60 năm qua, Tết trồng cây đã trở thành một tập quán, một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Gia Lâm luôn tích cực hưởng ứng phong trào này bằng những việc làm thiết thực, giữ gìn cảnh quan đô thị, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng huyện Gia Lâm ngày càng xanh – sạch – đẹp, văn minh.
Năm 2020, toàn huyện Gia Lâm phấn đấu trồng hơn 5.000 cây xanh bóng mát. Tại lễ phát động, lãnh đạo huyện Gia Lâm đề nghị các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể từ huyện tới cơ sở tập trung thực hiện các nhiệm vụ gồm: Tuyên truyền sâu rộng đến từng người dân về vai trò, tác dụng, lợi ích và giá trị nhân văn của việc trồng cây. Các địa phương, đơn vị cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cây giống, vật tư, nhân lực, kinh phí để tổ chức thực hiện Tết trồng cây. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quan tâm chỉ đạo thường xuyên phong trào trồng cây, bảo vệ cây xanh; phấn đấu trồng vượt chỉ tiêu đề ra…
 Các đại biểu trồng cây hai bên tuyến đường 30m đấu nối với dự án Điểm thông quan nội địa

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo huyện Gia Lâm đã thực hiện trồng cây và cắt băng khánh thành, thông xe kỹ thuật tuyến đường 30m đấu nối khu vực dự án Điểm thông quan nội địa TP Hà Nội tới đường Nguyễn Đức Thuận.
Tuyến đường này là tuyến đường thứ tư nằm trong 15 tuyến đường trục chính được xây dựng trong giai đoạn 2016 – 2020, hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuyến đường có chiều dài 865m, bề rộng 30m, có điểm đầu giao với đường Nguyễn Đức Thuận, điểm cuối nối với dự án Cảng thông quan nội địa, thuộc địa phận xã Cổ Bi; với tổng mức đầu tư xây dựng 66,7 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 6/2018 đến nay đã cơ bản hoàn thành. Tuyến đường được đầu tư xây dựng hiện đại, đồng bộ hệ thống chiếu sáng, cây xanh, thoát nước…, phù hợp với tổng thể kiến trúc, cảnh quan khu vực; có vai trò tăng cường năng lực giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và hoàn thiện các tiêu chí để huyện Gia Lâm trở thành quận.
 Cắt băng khánh thành tuyến đường 30m đấu nối Điểm thông quan nội địa TP Hà Nội

Theo lãnh đạo huyện Gia Lâm, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, trong năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân đân huyện Gia Lâm đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và đạt được những kết quả cơ bản toàn diện, trong đó tập trung thực hiện có hiệt quả khâu đột phá “Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng khung, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị, bảo vệ môi trường” và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 với hàng trăm dự án được triển khai thực hiện, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội – văn hóa trên địa bàn.