Giá vé xem môn bóng đá ở Asiad 2018 rẻ giật mình

Song Đào
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nếu so với giải giao hữu quốc tế U23 của thầy trò HLV Park Hang Seo tới đây, giá vé xem môn bóng đá nam ở Asiad 2018 (Indonesia) rẻ một cách hấp dẫn.

Cụ thể, vé xem các trận đấu bóng đá ở Asiad 2018 chỉ là 50.000 rupiah (khoảng 80 nghìn đồng).
Để dễ hình dung, có thể lấy giá vé xem U23 Việt Nam tại giải tứ hùng quốc tế U23 sắp diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 8 tới làm ví dụ. Vé xem giải đấu này gồm 4 mệnh giá, là: 150.000 đồng, 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng. Nhìn qua cũng thấy, mức rẻ nhất cũng cao hơn gấp đôi so với giá vé xem ở Asiad 2018.

Theo giải thích của LĐBĐVN (VFF) và đơn vị phối hợp tổ chức giải đấu này, vé trên được xem 2 trận trong 1 ngày. Tức CĐV mua vé có thể xem 2 trận diễn ra trong cùng một ngày. Nhưng thực tế với số đông CĐV Việt Nam, nhu cầu lớn nhất vẫn là được xem các trận đấu của tuyển U23 Việt Nam. Các trận đấu giữa U23 Oman, U23 Palestine và U23 Uzbekistan có lẽ không được mấy người quan tâm.

Thêm vào đấy, do chỉ là giải đấu giao hữu nên rất khó so chất lượng các trận đấu của cúp quốc tế U23-VINAPHONE với Asiad 2018. Ba đội khách mời của thầy trò HLV Park Hang Seo cũng chỉ là các đội U23 của Uzbekistan, Palestine và Oman, chất lượng đội hình không thật sự tốt.

Vì chỉ đá giao hữu nên khả năng U23 Việt Nam cũng như các đối thủ chơi hết sức là rất khó xảy ra. Đơn cử, HLV Park Hang Seo đã sớm xác định đây chỉ là giải đấu cọ xát, giúp ông đánh giá lại các vị trí của U23 Việt Nam trước thềm Asiad 2018. Ông Park sẽ phải cân nhắc những vị trí có thể gây tranh cãi như thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền đạo Tiến Linh hay thậm chí cả…Công Phượng trên hàng tấn công.

Theo kế hoạch, sau khi tham dự cúp quốc tế U23 (các ngày 3,5 và 7/8), U23 Việt Nam sẽ di chuyển vào Bình Dương, và lên đường sang Indonesia vào ngày 11/8. Đội sẽ đá trận ra quân với U23 Pakistan ở bảng D ngày 15/8. Mục tiêu HLV Park Hang Seo đặt ra đối với U23 Việt Nam là vào tới vòng 2.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần