Giá xăng dầu hôm nay 8/6: xuống dốc

Nguyên Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất., giá xăng dầu thế giới giảm tốc sau dữ liệu việc làm mới nhất của Mỹ.

Các chuyên gia cho biết, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần, giá dầu giảm nhẹ khi các nhà đầu tư cân nhắc về những lời trấn an của OPEC+ trước dữ liệu việc làm mới nhất của Mỹ làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Giá dầu Brent giảm 25 cent xuống mức 79,62 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 2 cent xuống mức 75,53 USD/thùng. Tính cả tuần, giá dầu Brent giảm 2,5%, dầu WTI giảm 1,9%.

Ngày 7/6, Cục Thống kê lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ cho biết, bảng lương phi nông nghiệp đã tăng thêm 272.000 việc làm trong tháng 5,cao hơn nhiều so với dự báo tăng thêm 185.000 việc làm của các nhà kinh tế. Các bản sửa đổi cho thấy tổng số việc làm được tạo ra trong tháng 3 và tháng 4 ít hơn 15.000 so với báo cáo trước đó.

Đáng chú ý là trong năm qua, mức tăng việc làm trong tháng 5 cao hơn mức trung bình hằng tháng 232.000 việc làm. Cũng theo Cục Thống kê lao động, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 5 tăng lên 4% từ mức 3,9% trong tháng 4. Dữ liệu tăng trưởng việc làm của Mỹ càng củng cố khả năng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Trước đó, ngày 6/6, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã thực hiện cắt giảm lãi suất (25 điểm cơ bản) lần đầu tiên kể từ năm 2019. Andrew Lipow, chủ tịch Lipow Oil Associates, nhận xét báo cáo việc làm cho thấy tỷ lệ việc làm cao hơn trong thời gian dài hơn, điều này có xu hướng làm giảm.

Đồng USD tăng 0,8% lên mức cao nhất trong hơn một tuần ngay sau khi báo cáo việc làm được công bố. Đồng bạc xanh tăng giá đẩy giá dầu lao dốc. Tuy nhiên, sự mất mát của giá dầu đã được hạn chế phần nào bởi sự hỗ trợ từ các thành viên OPEC+ là Saudi Arabia và Nga. Hai nhà cung ứng dầu lớn này cho biết sẵn sàng tạm dừng hoặc đảo ngược việc tăng sản lượng dầu.

Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết số giàn khoan dầu đang hoạt động của Mỹ, một chỉ báo sớm về sản lượng tương lai, đã giảm 4 giàn trong tuần này xuống 492 giàn, mức thấp nhất kể từ tháng 1-2022. Trong khi đó, tại Trung Quốc, dữ liệu cho thấy mặc dù xuất khẩu tăng tháng thứ 2 liên tiếp trong tháng 5 nhưng nhập khẩu dầu thô lại giảm, báo hiệu mối lo ngại về nhu cầu ở quốc gia mua dầu thô lớn nhất thế giới.

Theo Tamas Varga của công ty môi giới dầu mỏ PVM, xuất khẩu của Trung Quốc vượt kỳ vọng một cách ngoạn mục nhưng điều đáng lo ngại đối với dầu là tổng lượng nhập khẩu giảm.