Giải “Búa liềm vàng” năm 2019: Các tác phẩm phản ánh sinh động thực tiễn về công tác xây dựng Đảng

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 15/1, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức T.Ư phối hợp với báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên “Búa liềm vàng”) lần thứ IV năm 2019 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Đến dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Thường trực Ban Bí thư BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Quốc Vượng; Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính; Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai; Trưởng ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an; cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Về phía TP Hà Nội có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự lễ trao giải. Ảnh: TTXVN

Theo Ban Tổ chức, Giải Búa liềm vàng lần thứ IV phát động ngày 25/1/2019 có nhiều nội dung mới nhằm tiếp tục mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng của giải. Sau gần 1 năm phát động, Ban Tổ chức nhận được 1.660 tác phẩm, trong đó có 783 tác phẩm báo in, 300 tác phẩm báo điện tử, 377 tác phẩm truyền hình, 174 tác phẩm phát thanh và 26 tác phẩm ảnh báo chí.

Các tác phẩm dự Giải Búa liềm vàng ở các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương phong phú về chủ đề, thể loại, đã phủ khắp tất cả các tỉnh, TP trong cả nước. Đề tài, nội dung các tác phẩm bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Qua các tác phẩm dự giải lần này, Giải búa liềm vàng thêm một lần nữa góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân khắp mọi miền đất nước về ý thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân khắp mọi miền đất nước về ý thức trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tựu và đóng góp của báo chí cả nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công tác xây dựng Ðảng.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Quốc Vượng trao giải A cho tác giả và nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: TTXVN

Chúc mừng các tác giả và các cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc được khen thưởng và nhận giải, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận xét, viết về xây dựng Đảng là công việc rất khó khăn và nhọc nhằn, đòi hỏi các nhà báo không chỉ có kiến thức về Đảng và về cuộc sống, mà còn phải có tri thức tổng hợp, sự đam mê, bản lĩnh cách mạng, dám dấn thân vì lý tưởng cách mạng cao cả, vì Nhân dân phục vụ.

Các phóng viên, biên tập viên, các cây bút chuyên và không chuyên đã tích cực thâm nhập vào thực tiễn đời sống, thậm chí không quản nguy hiểm đến tính mạng để có những tác phẩm dự thi có chất lượng. Các tác phẩm dự giải đã bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng, việc học tập, quán triệt và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng.

Các tác phẩm là sự kết tinh về tư duy chính trị, sự nhiệt huyết, thể hiện trí tuệ, lương tâm và trách nhiệm xã hội cao cả của những người làm báo với đất nước, với dân tộc và với Đảng của chúng ta. Đó là hiện thân sự ủng hộ to lớn của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả thống chính trị, sự cổ vũ, giúp đỡ của toàn thể Nhân dân đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam.

“Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, tôi trân trọng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng từ T.Ư tới cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, các cây bút chuyên và không chuyên tập trung tuyên truyền, phản ánh những điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt, những cá nhân tiêu biểu, biết đặt lợi ích của Đảng và nhân dân lên trên hết; Phát hiện, giới thiệu những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo; những kinh nghiệm giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng… Đồng bào ta, dù ở trong nước hay nước ngoài, từ miền xuôi tới miền ngược, từ đồng bằng đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hãy hăng hái tham gia xây dựng Đảng. Tất cả vì sự trong sạch, vững mạnh toàn diện của Đảng” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Cũng tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ V năm 2020.

Hội đồng sơ khảo đã chọn ra 97 tác phẩm các thể loại đưa vào chấm chung khảo. Hội đồng chung khảo đã chọn được 57 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải; trong đó có 5 Giải A, 10 Giải B, 15 Giải C và 25 Giải Khuyến khích và 2 giải mới theo Thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ IV, đó là: Giải cho tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài.

Giải “Búa liềm vàng” năm 2019: Các tác phẩm phản ánh sinh động thực tiễn về công tác xây dựng Đảng - Ảnh 3