Giới đầu tư hân hoan trước số liệu kinh tế Mỹ khả quan, Nasdaq Composite lại lập kỷ lục

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhờ số liệu cho thấy ngành dịch vụ hồi phục trong tháng 6 và nhà đầu tư kỳ vọng vào đà phục hồi kinh tế của Trung Quốc.

Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall đồng loạt ghi nhận sắc xanh khi chốt phiên giao dịch ngày 6/7, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu công nghệ.
Đà leo dốc mạnh của  chứng khoán Mỹ chủ yếu nhờ số liệu cho thấy ngành dịch vụ hồi phục trong tháng 6 và nhà đầu tư kỳ vọng vào đà phục hồi kinh tế của Trung Quốc. Các thông tin tích cực về kinh tế đã lấn át tâm lý lo ngại khi số ca nhiễm Covid-19 mới tăng vọt tại Mỹ.
Chốt phiên giao dịch này, chỉ số Dow Jones nhảy vọt 459,67 điểm, tương đương 1,8%, và đóng cửa ở mức 26.287,03 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,6% lên 3.179,72 điểm và Nasdaq Composite tăng 2,2% lên đỉnh lịch sử mới 10.433.65 điểm.
Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên 6/7.
Các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt thị trường đi lên, trong đó Apple, Amazon, Microsoft và Alphabet - công ty mẹ của Google, đều tăng ít nhất 2%. Riêng Amazon lần đầu vượt mốc 3.000 USD mỗi cổ phiếu, Netflix cũng lập mức cao kỷ lục.
Chỉ số Nasdaq-100 (bao gồm 100 cổ phiếu phi tài chính lớn nhất Nasdaq Composite) tăng vọt 2,5% trong phiên 6/7, nâng mức tăng tính từ đầu năm đến nay lên 21%.
Việc nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett thực hiện thương vụ hàng tỷ USD sau nhiều năm im ắng cũng cải thiện tâm lý nhà đầu tư trên thị trường. Cụ thể, tập đoàn Berkshire Hathaway của Buffett sẽ mua lại hệ thống đường ống dẫn và kho chứa khí đốt từ công ty năng lượng Dominion Energy với tổng giá trị 10 tỷ USD, bao gồm cả nợ.
Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) hôm 6/7 cho biết chỉ số theo dõi ngành dịch vụ tháng 6 gần như đã quay về mức trước thời điểm bùng phát đại dịch Covid-19, với 57,1 điểm. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 2, tăng mạnh so với 45,4 điểm hồi tháng 5.
"Những số liệu này rất quan trọng. Nó giải thích lý do niềm tin tiêu dùng tăng. Nền kinh tế Mỹ đang phục hồi mạnh hơn rất nhiều so với những dự đoán của các nhà phân tích kinh tế” - ông Jeff Saut, chiến lược gia đầu tư tại Capital Wealth Planning, nói với CNBC hôm 6/7.
Giới đầu tư còn đặt cược vào đà phục hồi của kinh tế Trung Quốc và tác động của việc này lên tăng trưởng toàn cầu. Phiên hôm qua, chứng khoán Trung Quốc cũng tăng hơn 5%, đạt mức cao nhất trong 5 năm. Chứng chỉ quĩ iShares China Large-Cap ETF tăng 9,5%, mạnh nhất kể từ năm 2009.
Tuần trước, thị trường chứng khoán Mỹ khởi đầu nửa sau năm 2020 đầy thuận lợi. Chỉ số Dow Jones và S&P 500 tăng lần lượt 3,3% và 4% trong tuần vừa qua, Nasdaq vọt lên với 4,6%. Trong quý II/2020, thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến mức tăng mạnh nhất trong hơn hai thập niên.
Chứng khoán Mỹ giao dịch khởi sắc trong phiên giao dịch đầu tuần mặc dù số liệu cho thấy các ca mắc Covid-19 mới tăng đột biến tại Mỹ tháng này. Việc này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch mở cửa trở lại và gây rủi ro cho đà phục hồi kinh tế.
Theo số liệu của Covid Tracking Project, tỷ lệ nhập viện của bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong ngày 5/7 tại 23 bang của nước Mỹ tăng khoảng 5%. Riêng Texas ghi nhận hơn 8.000 bệnh nhân mắc virus SARS-CoV-2 phải nhập viện trong ngày 5/7 - mức cao chưa từng thấy tại bang này.
Theo số liệu tổng hợp của Đại học Johns Hopkins, số ca xác nhận nhiễm Covid-19 mới trong ngày 5/7 đã tăng vọt tại 36 bang. Số ca mắc mới trên khắp nước Mỹ tăng 26% so với một tuần trước./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần