Giúp đỡ hơn 1.200 người nghiện sau cai, tái hòa nhập cộng đồng

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 19/7, Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức tọa đàm “Phát huy vai trò của các cấp hội phụ nữ trong phòng, chống tội phạm, quản lý, giáo dục ngưòi thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”.

Phó Chủ tịch hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, từ năm 2016 đến nay, các cấp hội phụ nữ cơ sở đã phát hiện, cung cấp cho các lực lượng chức năng 12 tin về các tụ điểm, ổ nhóm buôn bán, tàng trữ và sử đụng trái phép chất ma túy, trong đó đã có 5 đối tượng bị xử lý chờ thụ án, 4 đối tượng bị răn đe, kiểm điểm; các mô hình câu lạc bộ “Phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em” tại 15 cơ sở hội, 118 câu lạc bộ “Phụ nữ và pháp luật”, 1.832 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng được duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động.
 Phó Chủ tịch hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu tại hội nghị.
Bên cạnh đó, 3 năm qua, các cơ sở hội tổ chức cho 369 người nghiện ký kết cai nghiện; 15.067 gia đình hội viên ký cam kết không có chồng, con nghiện ma tuý và mắc các tệ nạn xã hội, không buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý; đăng ký giúp đỡ 1.270 người nghiện sau cai 1 năm không tái; tổ chức thăm, tặng quà 329 người nghiện và gia đình, giúp 70 người nghiện và gia đình vay 955 triệu đồng phát triển kinh tế gia đình; giới thiệu việc làm cho 84 người nghiện cai tốt. Ngoài ra, hàng năm các cấp hội đã đăng ký giúp đỡ từ 600 -750 thanh thiếu niên hư, chậm tiến, mắc tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, nhận đỡ đầu 30.807 em học sinh vượt khó học giỏi với tổng số tiền hơn 12,250 tỷ đồng.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nêu ý kiến, chia sẻ những kinh nghiệm về vai trò của các cấp Hội phụ nữ trong việc tham gia phòng, chống tội phạm, quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới; thực trạng và giải pháp tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng chống xâm hại trẻ em; công tác phối hợp với các ngành trong việc tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa bàn dân cư…
* Sáng cùng ngày, Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức tập huấn công tác phòng, chống ma túy cho gần 100 đại biểu là cán bộ hội, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội; thực hiện quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội trong các cấp hội phụ nữ Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần