Hà Nội: Đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, không để hộ nghèo bị bỏ rơi

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch liên tịch giữa UBND TP với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội về việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn TP.

Phó Chủ tịch UBND TP  Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì hội nghị
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì hội nghị.

Kế hoạch liên tịch giữa UBND TP và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội yêu cầu công tác hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở hộ nghèo, hộ cận nghèo phải bảo đảm đúng đối tượng, dân chủ, công khai, minh bạch, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân.

Đối tượng thuộc diện được hỗ trợ nhà ở là hộ gia đình có nhà ở xuống cấp, hư hỏng, không có khả năng tự cải thiện nhà ở, có nhu cầu được hỗ trợ, vay vốn để xây dựng sửa chữa nhà ở và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Mức hỗ trợ đối với nhà xây mới là 100 triệu đồng/nhà; trong đó ngân sách TP hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà; Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà (Quỹ Vì người nghèo cấp TP hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà; Quỹ Vì người nghèo cấp huyện, xã hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà).

Đối với nhà sửa chữa, mức hỗ trợ là 60 triệu đồng/nhà; trong đó ngân sách TP hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà; Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà (Quỹ Vì người nghèo TP hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà; Quỹ Vì người nghèo cấp huyện, xã hỗ trợ 10 triệu đồng/nhà).

Đại diện các đơn vị phát biểu ý kiến tại hội nghị
Đại diện các đơn vị phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Ngoài kinh phí hỗ trợ trên, hộ có nhu cầu sẽ được hỗ trợ vay vốn ưu đãi với mức vay tối đa 50 triệu đồng/nhà từ ngân hàng chính sách xã hội; nguồn vốn ngân sách TP ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay, mức lãi suất là 3%/năm, thời hạn vay tối đa 15 năm.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội để xây dựng, sửa chữa nhà ở không phải trả lãi suất (3%), ngân sách TP hỗ trợ kinh phí trả lãi vay, hộ vay không phải trả lãi suất.

Theo kết quả rà soát, báo cáo của các quận, huyện, thị xã đến tháng 10/2023, toàn TP có 890 hộ gia đình (164 hộ nghèo, 726 hộ cận nghèo) tại 15 huyện, thị xã đề nghị hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở (511 nhà xây và 379 nhà sửa).

Căn cứ mức hỗ trợ quy định, dự kiến kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách là hơn 94,5 tỷ đồng và từ Quỹ Vì người nghèo TP là gần 37 tỷ đồng.

Các đơn vị quận, huyện tại điểm cầu báo cáo công tác rà soát các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo ở địa phương
Các đơn vị quận, huyện tại điểm cầu báo cáo công tác rà soát đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện hỗ trợ ở địa phương.

Hội nghị đã được nghe ý kiến của các Sở LĐTB&XH, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Ngân hàng chính sách TP, các sở, ngành liên quan và một số đơn vị quận, huyện thị xã về tiến độ triển khai thực hiện cũng như công tác rà soát các hộ gia đình thuộc đối tượng hỗ trợ. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết cơ sở đã cơ bản hoàn thành rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đối tượng quy định và chờ hướng dẫn để thực hiện.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà nhấn mạnh, công tác hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở hộ nghèo, hộ cận nghèo là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa nhân văn, đảm bảo chính sách an sinh xã hội của TP.

Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND TP nêu rõ: TP trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo có nhà ở an toàn, ổn định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và hoàn thành nội dung này trước 30/9.

Theo tinh thần chỉ đạo, đây là “nội dung cần tập trung”, do vậy, với các địa phương chưa đăng ký đối tượng cần tiếp tục rà soát các hộ gia đình cần hỗ trợ, đảm bảo quy định về điều kiện, không để xảy ra tình trạng bỏ rơi hộ nghèo.

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà lưu ý số liệu rà soát đối tượng của các đơn vị cần chính xác, đảm bảo tính thống nhất và TP sẽ chốt số liệu này đến hết tháng 1/2024.

Song song với đó, các địa phương cần tiếp tục huy động nguồn lực khác, tích cực quan tâm chăm lo xây dựng, sửa chữa nhà ở để hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà cửa khang trang hơn, góp phần giúp họ sớm ổn định cuộc sống.