Hà Nội: Đề nghị khen thưởng Huân chương Độc lập đối với 3 tập thể

KINHTEDOTHI.VN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/4, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ Hà Nội) đã có Công văn số 124/BTĐ-NV2 về việc Công bố thông tin đề nghị khen thưởng Huân chương Độc lập năm 2019 đối với 3 tập thể trên địa bàn TP để lấy ý kiến nhân dân.

Cụ thể, đề nghị khen thưởng: Huân chương Độc lập hạng Nhất đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội; Huân chương Độc lập hạng Nhì đối với Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội và Trường THCS Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm).
Các thành tích đã được ghi nhận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội gồm: Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2009); Bằng khen của Chính phủ (năm 2009); Cờ thi đua của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017); Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2010, 2011, 2016, 2017, 2018); Cờ thi đua TP (năm 2012, 2013, 2014, 2015); Huân chương Lao động hạng Nhất giai đoạn 2009 - 2013 (đón nhận năm 2014); Bằng khen của Thành ủy (năm 2015).
Các thành tích được ghi nhận của Trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm: Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2008); Tập thể Lao động xuất sắc (năm học 2008 - 2009, 2010 - 2011, 2012 - 2013, 2015 - 2016, 2016 - 2017); Cờ thi đua của Chính phủ (năm học 2009 - 2010, 2017 - 2018); Cờ thi đua TP (năm học 2011 - 2012, 2013 - 2014); Danh hiệu Anh hùng Lao động (năm học 2014 - 2015); Bằng khen của TP (năm học 2014 - 2015); Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm học 2016 - 2017).
Các thành tích được ghi nhận của Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội: Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2009); Bằng khen của TP (năm 2009, 2011, 2013, 2015, 2016); Cờ thi đua TP (năm 2010, 2012, 2014, 2017); Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2018); Cờ thi đua của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam (năm 2018).
Mọi ý kiến phản hồi đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng TP (số 37 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm) trong 7 ngày kể từ khi đăng tải thông tin.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần