Hà Nội: Gần 4.000 người lao động đã mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, đã có 175 doanh nghiệp phải dừng hoạt động, 1.162 doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhưng chưa dừng hoạt động, 3.930 công nhân lao động mất việc làm, 39.301 công nhân lao động thiếu việc làm...

Chiều nay (24/5), thông tin từ Liên đoàn Lao động TP Hà Nội cho biết, các cấp Công đoàn Thủ đô đang sử dụng nhóm Zalo để tuyên truyền và hướng dẫn hoạt động phòng chống dịch Covid-19 trong công nhân viên chức lao động với tổng cộng 3.340 nhóm, 100.981 người tham gia. Trong đó, cấp Thành phố có 11 nhóm/311 người, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 100 nhóm/4.833 người, công đoàn cơ sở 3.229 nhóm/95.837 người. Các cấp công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã ban hành 531 văn bản chỉ đạo công đoàn cơ sở, 5.359 tin bài đăng mạng xã hội, 7.255 cuộc tuyên truyền phòng chống dịch, 472.563 công nhân viên chức lao động đã cài đặt BlueZone.

Đặc biệt, trong thời gian từ ngày 27/4 - 24/5, đã có 31 trường hợp CNVCLĐ mắc Covid-19, trong đó: Công đoàn các KCN & CX có 13 ca, Công đoàn ngành giáo dục 2 ca, Công đoàn ngành nông nghiệp 2 ca, Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín 6 ca, quận Hoàn Kiếm 2 ca, Tổng Công ty ĐT&PT nhà Hà Nội 5 ca, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm 1 ca. Liên quan các ca bệnh, có 1.304 trường hợp F1, 6.155 F2, 16.480 F3 và F4. Do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, đã có 175 doanh nghiệp phải dừng hoạt động, 1.162 doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhưng chưa dừng hoạt động, 3.930 công nhân lao động mất việc làm, 39.301 công nhân lao động thiếu việc làm.

Trước tình hình này, nhằm kịp thời hỗ trợ cho công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Công đoàn cơ sở đã hỗ trợ cho tổng cộng 1.522 người với số tiền 946 triệu đồng, Công đoàn cấp trên cơ sở hỗ trợ cho 1.648 người với số tiền 896,1 triệu đồng. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần