Hà Nội giảm mưa dông, tiết trời dễ chịu

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Rãnh áp thấp đang đi qua Bắc Bộ và sau đó thì mưa ở Bắc Bộ sẽ giảm nhanh. Hà Nội hôm nay vẫn chủ yếu nhiều mây, mưa ít diện cục bộ ( khả năng là dạng dông nhiệt về chiều tối).

 Sen cuối mùa. Nguồn ảnh: Internet

Ban ngày trời sẽ nắng gián đoạn, hơi oi bức một chút do độ ẩm cao. Nhiệt độ cao nhất hôm nay và ngày mai từ 33-34 độ. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 26-27 độ. Độ ẩm thấp nhất từ 65-75% (diễn ra trong khoảng thời gian từ 12-17h).

Dự báo thời tiết ngày và đêm các vùng trên cả nước ngày 2/7 :

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm có mưa, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ từ 25 - 32 độ, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 94%. Nhiệt độ từ 26 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 92%. Nhiệt độ từ 25 - 36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ từ 20 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 94%. Nhiệt độ từ 24 - 35 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần